Quảng Nam xác minh người có thu nhập gần 17 tỉ đồng từ Google

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/08/2018 08:18 GMT+7

Cục Thuế TP.HCM rà soát, phát hiện một người có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh (H.Tiên Phước) tạm trú tại TP.HCM được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017.

Ngày 6.8, Cục Thuế Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản từ Cục Thuế TP.HCM đề nghị truy thu thuế đối với trường hợp có hộ khẩu tại Quảng Nam và hiện đang phối hợp với Chi cục Thuế H.Tiên Phước để xác minh nhân thân.
Trước đó, Cục Thuế TP.HCM rà soát, phát hiện một người có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh (H.Tiên Phước) tạm trú tại TP.HCM được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017, nhưng người này không nộp thuế theo quy định.
Một lãnh đạo Phòng Thuế thu nhập cá nhân (Cục Thuế Quảng Nam) cho biết đang nghiên cứu về mức thuế, vì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra tại địa bàn; việc truy thu thuế qua Google cũng "quá mới mẻ", và sẽ gặp nhiều khó khăn nếu cá nhân này không có mặt ở địa phương. Danh tính người này chưa được Cục Thuế Quảng Nam cung cấp.
Trước đó, tại TP.HCM từng có trường hợp bị Cục Thuế TP.HCM truy thu, phạt 4,1 tỉ đồng do viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên Facebook, Google, YouTube..., được trả hơn 41 tỉ đồng trong giai đoạn 2016 - 2017 nhưng không kê khai, nộp thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.