Quảng Nam: Tuyên án vụ em trai tử vong vì bị chị trói bỏ qua đêm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/08/2022 17:13 GMT+7

Vụ án một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam dùng dây thừng buộc em trai cùng mẹ khác cha vào gốc cây, dùng cây tre đánh vào chân, mặt rồi bỏ qua đêm khiến nạn nhân tử vong được đưa ra xét xử, tuyên án.

Chiều 16.8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, ở P.Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) 7 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Loan tại phiên tòa chiều 16.8

X.X

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22.7.2021, anh N.V.T. (44 tuổi, ở P.Thanh Hà) khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh tâm thần đi uống rượu về có hành vi quậy phá, chửi bới và la lối. N.V.T là em trai cùng mẹ khác cha của Loan.

Bực tức vì những lời chửi bới của anh T., Loan đã sử dụng dây thừng dài hơn 11m cột nạn nhân vào gốc cây, dùng cây tre đánh vào chân, mặt của nạn nhân và bỏ mặc người này qua đêm. Đến sáng hôm sau, người nhà phát hiện anh T. đã tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định là do nạn nhân bị chết ngạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.