Quảng Nam rà soát việc quản lý đất

13/12/2011 01:12 GMT+7

Ngày 30.12 là thời hạn cuối UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra cho các địa phương soát xét lại việc quản lý, sử dụng đất trong các cụm công nghiệp. Trong đó, địa phương mở đợt thống kê chi tiết các trường hợp đã đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa được giao đất, cho thuê đất; các trường hợp cấp phép đầu tư không đúng thẩm quyền, không đúng quy hoạch...

Ngày 30.12 là thời hạn cuối UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra cho các  địa phương soát xét lại việc quản lý, sử dụng đất trong các cụm công nghiệp. Trong đó, địa phương mở đợt thống kê chi tiết các trường hợp đã đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa được giao đất, cho thuê đất; các trường hợp cấp phép đầu tư không đúng thẩm quyền, không đúng quy hoạch...

Tại vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng, có tình trạng xây nhà trái phép diễn ra công khai tại khu vực Điện Ngọc - Hòa Hải (Thanh Niên từng phản ánh) nhưng không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền cơ sở, khi xây dựng xong mới tiến hành cưỡng chế gây lãng phí kép.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh khẳng định đã có đến 700 căn nhà xây dựng trái phép tại khu vực này từ 4-5 năm nay, hiện địa phương đang tiến hành thanh tra, xử lý, xem xét trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Hơn 50% chủ nhân các căn nhà trái phép đến từ TP.Đà Nẵng.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.