Quảng Nam: Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh đang bị phân hủy dưới chân cầu Hà Nha

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/01/2023 16:13 GMT+7

Trong lúc đi bắt dơi, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại khu vực cầu Hà Nha.

Chiều 7.1, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hồng (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), cho biết trong lúc đi bắt dơi, 2 thanh niên phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại khu vực cầu Hà Nha.

“Thi thể bé gái nặng khoảng 3 kg. Bé gái có thể bị bỏ rơi từ 4-5 ngày, vì thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn sau khi sinh ra cháu bị bỏ rơi. Hiện vụ việc đang được Công an H.Đại Lộc thụ lý, điều tra”, ông Dũng nói.

Thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới cầu Hà Nha

c.x

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 6.1, trong lúc đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha, 2 thanh niên tá hỏa phát hiện thi thể một bé sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an H.Đại Lộc phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, thi thể bé gái sơ sinh nằm trên một chiếc áo mưa. Cơ quan chức năng cùng người dân đã an táng bé theo phong tục địa phương. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.