Quảng Nam: Nóng chuyện chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/12/2021 14:03 GMT+7

Buổi chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam nóng lên với câu chuyện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu và vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sáng 8.12, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Phiên chất vấn nóng với câu chuyện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh) và vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu khiến vấn đề khai thác vàng trái phép tại nơi đây đang diễn ra rất phức tạp

mạnh cường

Loay hoay xử lý vì thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT

Đại biểu Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho rằng việc chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã gây ra nhiều hệ lụy nhiều năm qua. Trả lời, ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, cho biết trên diễn đàn Quốc hội vừa qua, ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT về vấn đề này.

Theo ông Hà, việc chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Sở TN-MT rất trăn trở. Tuy nhiên, thẩm quyền này thuộc Bộ TN-MT. Khi chưa có quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc ô nhiễm trường tại khu vực này.

Máy móc đưa vào khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu

mạnh cường

Theo ông Hà, đơn vị tiếp tục liên hệ với Bộ TN-MT về quyết định sớm đóng của mỏ vàng Bồng Miêu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần lên kiểm tra thực địa và có những chỉ đạo về tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản tham mưu cho phép Bộ TN-MT ủy quyền cho tỉnh Quảng Nam đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Trong thời gian sắp đến, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Văn phòng Chính phủ cho UBND tỉnh Quảng Nam đóng cửa mỏ vàng này.

7 lần kiến nghị Bộ TN-MT đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tiếp tục có công văn gửi Bộ TN-MT liên quan đến việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Đây là lần thứ 7, tỉnh Quảng Nam kiến nghị nội dung này, kể từ văn bản đầu tiên hồi tháng 12.2018.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra tình hình khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu

MẠNH CƯỜNG

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty vàng Bồng Miêu) được Bộ Công nghiệp nặng cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu từ năm 1992; đến năm 2016 giấy phép hết hạn. Tháng 7.2017, Bộ TN-MT phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng này. Năm 2018 TAND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định mở thủ tục phá sản và doanh nghiệp để lại món nợ rất lớn: hơn 1.200 tỉ đồng. Chưa kể các hệ lụy về môi trường…

Kể từ đó đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đề nghị Bộ TN-MT khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đóng cửa mỏ. HĐND tỉnh Quảng Nam từng thông qua nghị quyết về việc bố trí ngân sách để thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu với kinh phí hơn 19 tỉ đồng (trong đó sử dụng gần 6,5 tỉ đồng do doanh nghiệp ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, còn lại là ngân sách tỉnh). Tuy nhiên, gần 4 năm qua, mỏ vẫn chưa “đóng” được.

Cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị và các cơ quan báo, đài, trong đó có Thanh Niên, thường xuyên phản ánh về thực trạng này.

Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại buổi chất vấn, đại biểu Bling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang đặt câu hỏi về những khó khăn, vướng mắc trong quyết định triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị Sở TN-MT tỉnh cho biết quản lý đất đai như thế nào trong thời gian tới, giải pháp tháo gỡ, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, lý giải do công tác phối hợp với các ngành liên quan về cấp giấy chứng nhận lần đầu chưa kịp thời. Việc tiếp cận và ứng công nghệ thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai đối với thủ tục hành chính đất đai còn hạn chế. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ trong thực thi công vụ tại các Chi nhánh văn phòng đăng ký cấp huyện chưa thường xuyên. Lực lượng cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện mỏng, trong khi đó khối lượng hồ sơ thẩm định nhiều. Năng lực tham mưu của cán bộ chưa đồng đều nên vẫn còn một số hồ sơ còn nhiều sai sót phải trả lại nhiều lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.