Quảng Nam mong muốn báo chí đồng hành để nâng tầm vị thế

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/01/2022 10:37 GMT+7

.

Tại hội nghị tổng kết công tác báo chí tỉnh Quảng Nam năm 2021 và triển khai nhiệm vụ báo chí năm 2022 (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều 10.1), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ghi nhận tinh thần dám nghĩ dám làm, dấn thân của đội ngũ người làm báo, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như thiên tai, dịch bệnh vẫn không quản ngại khó khăn; phần lớn các thông tin đăng tải chính xác, kịp thời... Ông Thanh mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Quảng Nam để khẳng định được vị thế không chỉ ở khu vực mà còn vươn tầm ra quốc gia, quốc tế.

Tại hôi nghị, Ban tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí năm 2021 tiếp tục được thực hiện hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận, bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm… Các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh những khó khăn, hạn chế gây bức xúc trong dư luận. Một số tham luận, ý kiến tại hội nghị cũng phân tích, làm rõ hơn các thành quả và các vấn đề nảy sinh; thảo luận các mục tiêu, phương hướng năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam, trong đó có PV Mạnh Cường (PV Báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.