Quảng Nam: Mang 5 tiền án vẫn ra chợ trộm cắp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/02/2023 16:57 GMT+7

Dù mang 5 tiền án và được áp dụng biện pháp hoãn thi hành án phạt tù do nuôi con nhỏ, nhưng một phụ nữ ở Quảng Nam vẫn ra chợ trộm cắp.

Chiều 21.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20.2, tại quầy bán rau của bà Trần Thị Hường (61 tuổi, trú xã Bình Định Nam) ở khu vực chợ Hà Châu (xã Bình Phú, cùng H.Thăng Bình), lợi dụng lúc bà Hường đang bán hàng, Nguyễn Thị Hạnh đã thò tay lấy túi xách của bà Hường để cạnh đó bỏ vào cốp xe rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có khoảng 10 triệu đồng.

Quảng Nam: Cô gái mang 5 tiền án vẫn ra chợ lén trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hạnh cùng tang vật trộm cắp

C.X

Phát hiện túi xách bị trộm, bà Hường đuổi theo kéo xe lại nhưng Hạnh vẫn tăng ga bỏ chạy, kéo lê bà Hường một đoạn đường khiến nạn nhân bị thương tích. Nghe tiếng tri hô, người dân khu vực gần đó liền lấy xe truy đuổi, khoảng 200 m thì bắt giữ được Nguyễn Thị Hạnh và báo cho Công an xã Bình Phú.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng tạm giữ trên người Hạnh 1 túi xách (vừa lấy trộm của bà Hường) và tạm giữ thêm 1 ĐTDĐ, 2,5 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản, Công an xã Bình Phú đã bàn giao Hạnh cho Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình xử lý theo thẩm quyền.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình, Hạnh là nghi phạm chuyên trộm cắp tài sản, có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được áp dụng biện pháp hoãn thi hành án phạt tù.

Mới đây nhất, ngày 1.1.2023, Hạnh bị TAND H.Thăng Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 31.1.2023, Hạnh tiếp tục bị TAND H.Quế Sơn (Quảng Nam) tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.