Quảng Nam: Hồ thủy lợi điều tiết lũ, người dân hối hả chạy lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/12/2021 11:46 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, cùng với hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết, xả lũ đã khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu gần 1 m. Người dân phải hối hả chạy lũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 28.12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn đang mưa to. Tại các khu dân cư ở P.Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) và khu vực ven sông Tam Kỳ, nước ngập sâu gần 1 m khiến việc sinh hoạt của người dân khó khăn. Nhiều người chủ động dọn dẹp đồ đạc lên cao để chạy lũ, đưa người thân trong gia đình đến khu vực an toàn hơn.

Người dân P.Phước Hòa dùng ghe di dời tài sản đến nơi an toàn

m.c

Ngoài ra, tại một số khu vực trên tuyến đường lớn như Hùng Vương, Phan Bội Châu... cũng đã xảy ra tình trạng ngập úng khiến nhiều phương tiện lưu thông gặp khó khăn.

Bà Lê Thị Tài (60 tuổi, ở khối phố 3, P.Phước Hòa) cho biết mưa lớn hơn 2 ngày qua cùng với hồ Phú Ninh điều tiết, xả lũ đã làm nước sông Tam Kỳ dâng nhanh. Từ chiều 27.12, nước lũ bắt đầu dâng cao tràn lên đường, đêm qua (27.12) nước đã vào nhà.

Theo bà Tài, do nước dâng nhanh khiến người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản không kịp di dời đã hư hỏng nặng. Đây cũng là lần thứ 4 trong năm, người dân nơi đây phải chạy lũ.

'Ở phố mà cứ hễ mưa lớn là phải chạy lũ...'

Anh Nguyễn Xuân Mạnh (45 tuổi, ở khối phố 3) cho hay cứ mỗi lần mưa lớn kéo dài, hồ Phú Ninh điều tiết lũ là nơi đây lại ngập sâu. “Chạy lũ hoài, người dân rất ngao ngán. Ở phố mà cứ hễ mưa lớn là phải chạy lũ”, anh Mạnh buồn bã.

Ông Lê Đình Thành, Chủ tịch UBND P.Phước Hòa, cho biết hiện tại một số tuyến đường bê tông trong khu dân cư bị ngập nước, nhất là nhà dân nằm ven sông Bàn Thạch. Hiện nhà cửa của khoảng 200 hộ dân bị nước tràn vào. Địa phương đã lên kế hoạch di dời các hộ dân này đến ở xen ghép với các hộ có nhà ở kiên cố để tránh lũ nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, chiều 27.12, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam đã phát thông báo vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh năm 2021, để duy trì mực nước hồ đến cuối tháng 12 ở cao trình + 32 m theo quy định tại Quy trình vận hành điều tiết hồ nước Phú Ninh.

Nhiều khu dân cư P.Phước Hòa ngập sâu do mưa lớn cùng với hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết, xả lũ

m.c

Cụ thể, mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 13 giờ ngày 27.12 là + 32,56 m, đang vận hành điều tiết qua tràn xả sâu gần 400 m3/giây. Mực nước hạ lưu tại thủy văn Tam Kỳ lúc 13 giờ cùng ngày là + 1,00 m, dưới báo động 1 là 0,7 m.

Để duy trì mực nước hồ theo quy định, vào lúc 17 giờ ngày 27.12, hồ chứa nước Phú Ninh điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng 400 - 800 m3/giây.

Người dân đưa xe máy đưa đi gửi nhờ vì nhà ngập sâu

m.c

Người dân dùng thuyền đi lại và di dời tài sản

m.c

Nước ngập vào nhà, người dân kê cao đồ

M.C

Nhiều tuyến đường ngập sâu tràn vào nhà dân

m.c

Nước dâng cao tràn vào nhà dân

m.c

Người dân dùng ghe di chuyển do nước lũ ngập sâu gần 1m

m.c

Nhiều người dân khối 3, P.Phước Hòa di dời tài sản chạy lũ

m.c

Mư lớn những ngày qua khiến một số khu vực trũng thấp ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu, người dân phải dùng ghe đi lại

m.c

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.