Quảng Nam: Giám định tâm thần nghi phạm chặn đường dùng búa sát hại bé gái 5 tuổi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/10/2022 12:08 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố kẻ chặn đường dùng búa sát hại bé gái 5 tuổi. Đồng thời, trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nghi phạm này.

Sáng 25.10, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Sanh (40 tuổi, ở tổ dân phố Thuận An, TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về tội “giết người”.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi ban hành, các quyết định sẽ được chuyển cho Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn Sanh để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin về vụ bé gái 5 tuổi bị chặn đường sát hại

Trần Văn Sanh là nghi phạm đã chặn đường, dùng búa, rựa chém, đập ông Cao Văn Xuân (74 tuổi, ở TT.Đông Phú) và cháu C.T.M (5 tuổi, cháu nội ông Xuân) khiến cháu bé tử vong.

Trần Văn Sanh bị lực lượng chức năng khống chế sau khi sát hại bé gái 5 tuổi

c.x

Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 20.10, ông Cao Văn Xuân đang đón cháu M. đi học về thì bị Trần Văn Sanh chặn đường, dùng búa, rựa chém, khiến cả 2 bị thương rất nặng.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong, còn ông Xuân bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi gây án, Sanh vào nhà cố thủ. Lực lượng Công an H.Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng Sanh cầm hung khí nguy hiểm nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ.

Để khống chế nghi phạm, lực lượng công an leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận. Vào 20 giờ 40 phút cùng ngày (20.10), lực lượng công an đã khống chế được Trần Văn Sanh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay Sanh có biểu hiện không bình thường về tâm lý, trước đó mấy ngày đã đập phá tài sản gia đình, lúc khóc lúc cười... Khi gặp 2 ông cháu thì ra tay sát hại, không có mâu thuẫn cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.