Quảng Nam: Chồng câm điếc sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/04/2021 17:32 GMT+7

Bị vợ ngăn cản, la mắng khi thường xuyên liên hệ với nhiều nam đồng tính qua nhắn tin, gửi hình ảnh và video có nội dung đồi trụy, người chồng câm điếc bực tức sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả.

Liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả, ngày 8.4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tới (32 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) 18 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, năm 2018, Tới kết hôn với Phạm Thị Tuyết (32 tuổi), cả hai cùng bị câm điếc bẩm sinh và có với nhau một người con.
Năm 2020, Tới thường xuyên sử dụng điện thoại di động truy cập các trang mạng xã hội, liên hệ với nhiều người đồng tính nam qua nhắn tin, gửi hình ảnh và video có nội dung đồi trụy. Bị vợ phản đối, ngăn cản, Tới nảy sinh ý định sát hại vợ.

Sáng 16.5.2020, chị Tuyết và con gái ở nhà. Tới cùng mẹ thu mua phế liệu, song ra đi một đoạn thì ghé vào quán ăn sáng và bảo mẹ đi trước. Tới sau đó quay về nhà, thấy vợ đang ngồi gội đầu trong phòng vệ sinh nên giả vờ đi đến phụ giúp.

Lợi dụng lúc chị Tuyết không chú ý, Tới siết cổ vợ, ghì nạn nhân vào xô nước dẫn đến tử vong. Gây án xong, Tới lấy chiếc nhẫn Tuyết đeo trên tay bỏ trên đầu tủ của người em với mục đích tạo hiện trường giả là người khác giết và cướp tài sản.

Sau đó, Tới chạy ra sân nhà ra hiệu người dân xung quanh đến và tung tin có hai người phụ nữ vào nhà gây án, cướp tài sản. Tuy nhiên, hành vi sát hại vợ tàn nhẫn của Tới nhanh chóng bị cơ quan điều tra vạch trần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.