Quảng Nam: Cha theo con trai đi giải quyết mâu thuẫn, cả 2 bị khởi tố

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/11/2023 12:53 GMT+7

Theo con trai đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên cùng huyện, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam và nhiều người khác bị khởi tố.

Sáng 22.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Quốc Trịnh (26 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, các bị can: Nguyễn Viết Quang (53 tuổi, cha của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, cùng ở xã Bình Phục), Nguyễn Viết Tân (28 tuổi, ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) và Nguyễn Tấn Dũng (19 tuổi, ở TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) cũng bị khởi tố về tội danh trên. Tuy nhiên, cả 4 bị can này được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quảng Nam: Cha theo con trai đi giải quyết mâu thuẫn, cả 2 bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Quốc Trịnh

NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, ngày 23.7, Lê Thành Chung và Bùi Trương Hồng (đều 30 tuổi, ở xã Bình Sa, H.Thăng Bình), xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Viết Quốc Trịnh.

Sau đó, Trịnh kể vụ việc với Dương Ngọc Hoàng (33 tuổi, ở TT.Hà Lam), thì được Hoàng đứng ra làm trung gian hòa giải mâu thuẫn.

Khoảng 7 giờ ngày 24.7, Hoàng gọi điện thoại cho Hồng và Chung rủ đến một quán cà phê ở xã Bình Phục, để nói chuyện hòa giải mâu thuẫn với Trịnh thì cả hai đồng ý.

Sau đó, Hồng rủ thêm Trương Văn Thuận (30 tuổi), Trương Duy Việt (28 tuổi) và Võ Nhật Ánh (32 tuổi, đều ở xã Bình Tú, H.Thăng Bình) cùng đến quán cà phê để gặp nhóm của Trịnh.

Trong sáng 24.7, nhóm của Trịnh cũng đã có mặt trước tại quán cà phê (trong đó có cha của Trịnh là Nguyễn Viết Quang đi cùng) để chờ nhóm của Hồng.

Khi gặp nhau, 2 nhóm lại xảy ra cãi nhau nên nhóm của Hồng đứng lên ra về thì bị Nguyễn Viết Quang lấy 1 nhị khúc đã chuẩn bị sẵn đánh vào lưng của Hoàng.

Sau đó, nhóm của Trịnh xông vào dùng ghế, vỏ chai thủy tinh, dao tự chế... chuẩn bị sẵn đuổi, đánh nhau với nhóm của Hồng. Trong lúc đánh nhau, Trịnh cầm 1 khẩu súng dạng rulô, bắn 2 phát nhưng không trúng ai. Ngoài ra, Trịnh còn cầm 1 khẩu súng tự chế đe dọa bắn nhóm của Hồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình, Bùi Trương Hồng bị đánh gây thương tích tỷ lệ 11%. Trương Duy Việt bị thương tích với tỷ lệ 3%; Trương Văn Thuận bị thương tích với tỷ lệ 7%.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đã tạm giữ các tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Xem nhanh 12h ngày 22.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.