Quảng Nam: Cách chức cán bộ xã mua bán, cất giấu gỗ trái phép trong nhà

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/11/2021 17:20 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Sa , Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Trà Giác vừa bị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng.

Chiều nay 26.11, một lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với ông Nguyễn Hoàng Sa.

Một vụ phá rừng phòng hộ tại H.Bắc Trà My xảy ra vào tháng 9.2021

nam thịnh

Lý do ông Nguyễn Hoàng Sa bị thi hành kỷ luật là với vai trò, trách nhiệm là Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Trà Giác đã có hành vi trao đổi, mua bán 31 cây đòn tay (khối lượng hơn 0,8 m3) và cất giữ trái phép hơn 2,7 m3 gỗ chò, chua tại nhà.

Sau khi lực lượng chức năng phát hiện thu giữ số gỗ nêu trên, Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Sa về hành vi tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép.

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Hoàng Sa đã gây ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng, trên căn cứ theo Quy định số 102, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.