Quảng Nam: Các giám đốc, nguyên giám đốc sở bị kỷ luật đã được cho nghỉ việc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/01/2024 18:32 GMT+7

4 người đã và đang giữ chức giám đốc, phó giám đốc các sở ở Quảng Nam bị Ủy ban kiểm T.Ư thi hành kỷ luật đã được cho nghỉ việc.

Chiều 29.1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách cán bộ, công chức tinh giản biên chế bổ sung đợt 1 năm 2024 đối với 7 người, gồm cho nghỉ hưu trước tuổi 4 người, cho thôi việc ngay 3 người.

Quảng Nam: Các giám đốc, nguyên giám đốc sở bị kỷ luật đã được cho nghỉ việc- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Tường, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, phát biểu tại một sự kiện thu hút du lịch của tỉnh Quảng Nam

NAM THỊNH

Đáng chú ý, trong số này có 1 người là giám đốc sở, 3 người từng giữ chức vụ giám đốc và phó giám đốc sở.

Cụ thể, các ông Nguyễn Phú (61 tuổi, Giám đốc Sở Xây dựng), Trần Thanh Hà (58 tuổi, từng giữ chức Giám đốc Sở TN-MT, hiện không được bổ nhiệm lại), Nguyễn Văn Văn (58 tuổi, chuyên viên chính Sở Y tế, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế) đều nằm trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi.

Quảng Nam: Các giám đốc, nguyên giám đốc sở bị kỷ luật đã được cho nghỉ việc

Riêng ông Lê Ngọc Tường, 44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, hiện là chuyên viên chính Sở Ngoại vụ, bị cho thôi việc ngay.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra vào sáng 29.12.2023, các đại biểu đã bãi nhiệm tư cách Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Ngọc Tường.

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ ngày 28.12.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2872 thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Lê Ngọc Tường do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 33, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án, gói thầu do AIC thực hiện..., Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Ngọc Tường, Nguyễn Văn Văn; cảnh cáo các ông Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.