Quảng Nam: Bị tránh mặt, thanh niên dùng roi điện khống chế em gái người yêu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/09/2022 14:17 GMT+7

Bị tránh mặt, nam thanh niên ở Quảng Nam dùng roi điện khống chế, ép em gái của người yêu, đưa lên xe để đi tìm người yêu của nam thanh niên.

Ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (25 tuổi, ở xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Bị can Nguyễn Văn Quý

C.X.

Theo điều tra ban đầu, Quý và chị H.T.M.L. (ở xã Tiên Châu, H.Tiên Phước) có quan hệ yêu đương. Do mâu thuẫn, ngày 17.8, chị L. đến nhà dì ở H.Hiệp Đức (Quảng Nam) nhằm tránh mặt Quý.

Sáng 18.8, Quý nhờ bạn chở đến nhà chị L. ở xã Tiên Châu để tìm gặp nhưng chỉ có chị H.T.K.C. (em ruột chị L.) ở nhà. Tại đây, Quý đe dọa, dùng roi điện dí vào người làm chị C. bị điện giật. Quý uy hiếp, buộc chị C. gọi điện yêu cầu chị ruột về nhà nhưng chị C. không đồng ý.

Sau đó, Quý tiếp tục dùng roi điện uy hiếp, đưa chị C. lên xe dẫn đến chỗ chị L. đang ở tại H.Hiệp Đức. Trên đường đi, Quý yêu cầu chị C. đưa điện thoại cho anh ta giữ.

Khi đến nơi, Quý chạy vào nhà, kéo tay chị L. lôi ra trước sân, nắm tóc kéo chị L. ra đường bê tông phía trước. Lúc này, dì của chị L. thấy có vụ uy hiếp nên gọi điện báo cáo sự việc cho lực lượng công an. Khi lực lượng chức năng đến, Quý đã bỏ trốn.

Đến chiều 20.8, Quý đến nhà chị L. để tiếp tục tìm gặp thì bị công an bắt giữ.

Vụ dùng roi điện khống chế em gái người yêu đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.