Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống, tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/06/2022 11:07 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ra mắt Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh do ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng ban.

Sáng 23.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam do ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm phó trưởng ban thường trực.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, phát biểu tại buổi ra mắt

nam thịnh

Các phó trưởng ban chỉ đạo gồm các ông: Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra, có 9 người khác là thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Việt Cường cho biết đối với Quảng Nam, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo ông Cường, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ T.Ư đến địa phương.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

nam thịnh

Sau khi thành lập, ban chỉ đạo sẽ xây dựng, ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Với tinh thần đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xin hứa sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ”, ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.