Quảng Nam: Bắt nghi phạm chém, ném đá vào công an

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/05/2022 16:26 GMT+7

Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa bắt giữ một nghi phạm cầm dao chém và ném đá vào công an khiến 1 chiến sĩ công an bị thương.

Ngày 27.5, Cơ quan điều tra Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tích Tùng (30 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, ngày 14.5, trên địa bàn xã Tam Tiến (H.Núi Thành) xảy ra một vụ trộm xe máy nên Công an xã Tam Tiến thông báo công an các địa phương giáp ranh phối hợp điều tra.

Bị can Trần Tích Tùng

C.X

Khoảng 17 giờ 30 ngày 19.5, Công an P.An Sơn (TP.Tam Kỳ) phát hiện một chiếc xe máy không gắn biển số đang dựng trên vỉa hè đường Phan Châu Trinh (P.An Sơn), nghi vấn là xe bị trộm ngày 14.5.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an P.An Sơn phối hợp với công an các xã Tam Tiến, xã Tam Xuân 1 và xã Tam Anh Bắc (H.Núi Thành) tiếp cận xác minh, kiểm tra.

Lúc này, trung úy Doãn Bá Bình, Công an P.An Sơn; đại úy Phan Đình Phong, Phó trưởng Công an xã Tam Tiến và đại úy Nguyễn Tấn Tài, Công an xã Tam Xuân 1 mặc trang phục công an tiếp cận Tùng.

Thấy lực lượng công an đến, Trần Tích Tùng nổ máy xe bỏ chạy nhưng tổ công tác chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra.

Lúc này, Tùng nói vào quán lấy giấy tờ xe, nhưng lại lấy 2 con dao đuổi chém anh Tài và anh Phong nhưng không trúng. Tiếp đến, Tùng liên tục nhặt đá ném vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, 1 viên đá trúng vào mặt anh Bình gây thương tích, chảy nhiều máu.

Sau đó Tùng mở nắp bình xăng xe máy, châm lửa đốt xe rồi leo bờ rào chạy trốn. Tổ công tác cùng người dân dập lửa và đưa anh Bình đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Qua giám định thương tích, xác định anh Doãn Bá Bình bị thương tích tỷ lệ 2%. Sau 2 ngày lẩn trốn, Tùng đã bị Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ.

Tùng khai chiếc xe máy y trộm tại xã Tam Tiến đã đem cầm cố cho một người tại H.Núi Thành.

Được biết, Tùng từng 3 lần vào tù vì phạm tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.