Quảng Nam: Bắt 2 người tổ chức cho vay với lãi suất hơn 300%/năm

29/12/2021 12:16 GMT+7

Tú và Tuyên vào Quảng Nam thuê trọ rồi tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 300%/năm. Hiện cả hai đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giam.

Sáng 29.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tú (39 tuổi, ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Hải Phòng) và Đặng Ngọc Tuyên (34 tuổi, ở xã Vũ Hội, H.Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bị can Đặng Ngọc Tuyên

thanh hồng

Theo kết quả điều tra, thời gian qua Tú và Tuyên đến thuê nhà tại khối phố Quảng Lăng A (P.Điện Nam Trung, TX.Điện Bàn) để hoạt động cho vay lãi nặng.

Trước khi cho vay, cả hai đã in nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay tiêu dùng không cần CMND, sổ hộ khẩu…” và rải tờ rơi quanh khu vực TX.Điện Bàn.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 17.12, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, phát hiện Nguyễn Minh Tú đang thu tiền vay của chị L.T.H (56 tuổi, ở P.Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn).

Bị can Nguyễn Minh Tú

thanh hồng

Khám xét nơi ở của bị can này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian ngắn, hai bị can đã cho 27 người vay với số tiền hàng trăm triệu đồng (lãi suất hơn 300%/năm) và số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc cho vay lãi nặng đang được Công an TX.Điện Bàn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.