Quang Hải và ngày lịch sử, chơi đầy nỗ lực trong 68 phút đá chính Ligue 2

07/08/2022 01:56 GMT+7

Khán giả Việt Nam dâng lên cảm giác tự hào khi nhìn vào danh sách xuất phát của Pau FC gặp Dijon ở lượt đấu thứ 2 Ligue 2 mùa giải năm nay mà có tên Quang Hải.

So với trận ra quân thua Guingamp cách đây 1 tuần, HLV Tholot có một vài thay đổi về mặt nhân sự, trong đó có 2 tân binh được đá chính ngay gồm Quang Hải và Charles Boli.

Tổng hợp những pha chạm bóng của Quang Hải trong trận Pau 0-0 Dijon

Có thể vì sự điều chỉnh này mà Pau FC chơi khởi sắc và đường nét hơn hẳn. Nếu như ở cuộc đọ sức với Guingamp, hầu hết các cầu thủ Pau FC đều không quán xuyến tốt vai trò của mình, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Hai hành lang biên liên tục để lộ khoảng trống nên đối phương dễ dàng khai thác. Còn rạng sáng nay, Pau FC thi đấu hay hơn hẳn. Tốc độ được duy trì cao nhưng không bị rối. Cự ly đội hình được duy trì tương đối ổn.

Pau FC chọn Hải làm gương mặt đại diện cho đội hình xuất phát. Đây có thể xem như ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam và của cá nhân Quang Hải

PAU FC

Pau FC kiểm soát thế trận tương đối tốt và giành được ưu thế hơn về các tình huống lên bóng tấn công. Hiệp 1, Pau FC tạo được 3 cơ hội thực sự sắc nét, trong đó có 1 dấu ấn của Quang Hải. Phút 13, từ đường chuyền của đồng đội, cầu thủ Việt Nam tung cú vô lê rất đẹp mắt nhưng bóng không đi chính xác.

Trận này, Quang Hải được bố trí chơi ở vị trí hộ công. Ngoài tình huống suýt lập nên siêu phẩm trên đây, ở hiệp 1, Quang Hải cũng có 3 lần chuyền chính xác, gồm đường chuyền ở phút 34 nhưng sau khi nhận được bóng của anh, đồng đội lại bị hậu vệ Dijon phạm lỗi (trọng tài rút thẻ vàng). Anh tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện các tình huống cố định. Tuy nhiên 2 tình huống đá phạt góc của Hải chưa đem lại thành quả.

Thực hiện đá phạt góc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cú vô lê của Quang Hải phút 13

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh quen thuộc của Hải như anh đã từng thực hiện trong màu áo tuyển Việt Nam hay CLB Hà Nội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

HLV Tholot sử dụng Hải trong 68 phút

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Quang Hải và phiên dịch riêng Nguyễn Ngọc Thiên

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, HLV Tholot lại có sự thay đổi lực lượng nhưng Quang Hải vẫn được giữ lại. Điểm nhấn của Pau FC chính là pha phối hợp nhanh và tương đối ăn ý giữa Quang Hải và đồng đội ở khu vực trước vòng cấm. Phút 56, Hải thực hiện cú đánh gót cho Charles Boli và anh này chuyền nhanh cho George nhưng thật tiếc khi cú dứt điểm cuối cùng, bóng vọt xà ngang ra ngoài.

Vai trò cầu nối của Quang Hải giữa tuyến tiền vệ và hàng công chưa quá đậm nét nhưng trong ngày được đá chính tại Ligue 2, tiền vệ sinh năm 1997 cũng tạo được ít nhiều thiện cảm. Phút 68, ông Tholot thay Quang Hải bằng Saivet.

Phút 75, Pau FC bị khước từ một quả phạt đền dù trong pha tranh chấp ở vòng cấm, cầu thủ Dijon đã để bóng chạm tay. Thời gian còn lại của trận đấu, đôi bên tạo ra thế cân bằng, ăn miếng trả miếng. Pau FC bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Dijon sau khi thay người cũng tạo ra nhiều phen gây sóng cho hàng thủ Pau FC. Thủ môn Olliero đã có nhiều tính huống cứu thua xuất sắc và anh xứng đáng trở thành cầu thủ hay nhất Pau FC ở trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Hòa 0-0, Pau FC mới chỉ được 1 điểm sau 2 trận đấu.

Trận đấu thứ 3 của Pau FC tại mùa giải năm nay vào ngày 14.8 gặp CLB Hevre trên sân khách. Hy vọng Quang Hải sẽ tiếp tục được tin tưởng để có mặt ở đội hình chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.