Quang Hải nín thở làm giám khảo bóng đá từ độ cao 273 m

28/01/2022 18:20 GMT+7

Là một trong những cầu thủ kỹ thuật chơi bóng đỉnh nhất tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải rất hào hứng chờ làm giám khảo ở giải bóng đá nghệ thuật Tết Freestyle Football của Đỗ Kim Phúc.

Sau 1 năm biến động do đại dịch Covid-19, nhà vô địch châu Á Đỗ Kim Phúc đưa giải bóng đá nghệ thuật Tết Freestyle Football trở lại cùng Quang Hải với thử thách hoàn toàn mới, giúp nâng tầm hình ảnh bóng đá đường phố vừa gần gũi mọi tầng lớp vừa vươn ra thế giới.

Trải qua vòng loại thi trực tuyến, BTC đã chọn ra 16 cái tên tài năng nhất dự kiến sẽ tranh tài ở vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội dự kiến ngày 10.2 tới, nơi Quang Hải sẽ làm giám khảo bên cạnh cựu danh thủ Hồng Sơn và Anh Tuấn - nhà vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam.

Điểm nhấn năm nay nằm ở chỗ BTC đã đưa tầm cao giải đấu lên một mức kỷ lục, nơi các VĐV và bản thân ban giám khảo trong đó có Quang Hải sẽ hoạt động trên đài quan sát Sky Walker - tầng 65 tòa nhà Lotte Center (Hà Nội).

Quang Hải đi bóng trong trận gặp tuyển Úc

AFP

Các VĐV sẽ thi đấu trên sàn kính trong suốt, nhìn xuyên thấu xuống mặt đất từ khoảng cách 273m. Lẽ dĩ nhiên, Quang Hải và ban giám khảo cũng sẽ tận hưởng và đánh giá bầu không khí bóng đá hấp dẫn từ chiều cao kỷ lục này.

Top 16 sẽ thi đấu tâng bóng trên loại kính cường lực có độ cứng gấp 25 lần so với kính thông thường, độ trong của kính đạt 98% tạo cho vận động viên có cảm giác như bước trên không trung. Tất cả sẽ làm nên những điều chưa từng có cho bóng đá nghệ thuật Việt Nam.

Trưởng BTC giải, anh Đỗ Kim Phúc cho biết: “Điểm đặc biệt của Tết Freestyle Football năm nay chính là việc các VĐV sẽ thi đấu tại đài quan sát Sky Walker - tầng 65 toà nhà Lotte Center Hà Nội.

Đỗ Kim Phúc hào hứng với dự án Tết Freestyle Football

Các VĐV thể hiện kỹ thuật bóng đá trên sàn kính trong suốt, nhìn xuyên thấu xuống mặt đất từ khoảng cách 273m. Điều này sẽ thử thách bản lĩnh của các VĐV và tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu.

Vì dịch Covid-19, giải đấu sẽ không đón khán giả tới xem, tuy nhiên người hâm mộ vẫn có thể theo dõi phần thi của các VĐV thông qua livestream trên Facebook, Youtube của Đỗ Kim Phúc và nền tảng FPT Play”.

Đỗ Kim Phúc (sinh năm 1989, Hà Nội) là một VĐV bóng đá nghệ thuật. Vào nghề từ năm 2007, đến năm 2013 Đỗ Kim Phúc có chức vô địch châu Á đầu tiên trong sự nghiệp.

Quang Hải dứt điểm trong trận gặp tuyển Úc

Minh Tú

Đỗ Kim Phúc giành nhiều giải thưởng khác như vô địch giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội 2009, giải nhất cuộc thi sáng tạo thế giới StyllBall 2010, top 12 giải vô địch thế giới Master of The Game tại Dubai năm 2011.

Nhờ bảng thành tích ấn tượng, Đỗ Kim Phúc được VFF bổ nhiệm làm đại sứ bóng đá phong trào cùng các cựu danh thủ Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Đỗ Thị Ngọc Châm.

Mới đây, anh cùng với Ngọc Châm đã sáng lập quỹ “Điều ước thể thao” để giúp đỡ những vận động viên có hoàn cảnh khó khăn. Chính tâm huyết này đã đánh động Quang Hải đồng ý làm giám khảo cho giải Tết Freestyle Football.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.