Quang Hải muốn thắp giấc mơ châu Âu

14/04/2022 08:12 GMT+7

Người đại diện Nguyễn Đắc Văn khẳng định trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Thanh Niên đã sẵn sàng tất cả các phương án chuẩn bị tốt nhất để Quang Hải xuất ngoại, với những tiêu chí sàng lọc rõ ràng.

“Không quan trọng giải VĐQG top 5 hay top 10 châu Âu, mà phải phù hợp với Quang Hải”, ông Đắc Văn nhấn mạnh.

Quang Hải hiện đã chính thức trở thành cầu thủ tự do và chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại anh hằng ấp ủ một thời gian dài. Không có sự bảo bọc của CLB và bầu Hiển sẽ có những rủi ro nhất định nhưng ngược lại tiền vệ số 19 hoàn toàn chủ động số phận và hướng đi của mình thay vì phải về nước sớm theo ý CLB như Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... trước đây.

Người đại diện của Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn khẳng định: “Quang Hải biết rõ mình sẽ phải hy sinh điều gì khi xuất ngoại, từ vị trí số 1 trở thành số 0 và phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Chúng tôi đã có kế hoạch từ trước chuẩn bị cho việc Quang Hải xuất ngoại, trong đó tiếng Anh đặc biệt phải trui rèn thường xuyên. Nếu Quang Hải quyết định đi nước nào thì chúng tôi sẽ bảo đảm có ê kíp ở nước sở tại để một khi cậu ấy sang sẽ ổn định ngay nhà cửa, sinh hoạt, có các trợ lý hỗ trợ... Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất. Đương nhiên, cá nhân Hải sẽ phải chuẩn bị dinh dưỡng, thể lực, ngoại ngữ và chuyên môn của mình”.

Quang Hải chia tay bóng đá Việt Nam để đi châu Âu

Đậu Tiến Đạt

Ông Đắc Văn bày tỏ: “Tôi nghĩ trong cuộc sống mỗi người đều có giấc mơ, nhưng đừng mơ giấc mơ không bao giờ với tới được. Ngược lại khi quyết định làm gì đó, đừng để phía ngoài tác động đến. Cuộc sống “9 người 10 ý”, mỗi người sẽ có ý kiến của mình và đó là quyền của họ. Tôi mong mọi người sẽ tôn trọng quyết định của những người trong cuộc. Tất cả những gì Hải làm sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của ê kíp hỗ trợ, người đại diện, CLB...

Những người mong Hải phát triển tốt nhất là bản thân cậu ấy, tôi và gia đình cùng người hâm mộ. Hải có thể sẽ là chìa khóa mở cánh cửa chuyển nhượng tự do, thắp giấc mơ cho rất nhiều cầu thủ trẻ và cả những em nhỏ quan tâm bóng đá. Biết đâu đó sẽ có người sau này làm cầu thủ chuyên nghiệp và đi theo, làm tốt hơn con đường Quang Hải đã đi”.

Thời gian qua, có rất nhiều thông tin liên quan kế hoạch xuất ngoại của Quang Hải. Ông Đắc Văn khẳng định: “Trong top 10 giải VĐQG châu Âu có rất nhiều giải phù hợp. Việc đưa Hải đi nước ngoài, quan điểm đầu tiên là chuyên môn. Khi có một CLB quan tâm, việc đầu tiên chúng tôi muốn họ xác nhận phía họ có khẳng định chuyên môn Quang Hải có đáp ứng được không, vị trí đó có cần hay không. Tất nhiên, trong mọi thương vụ chuyển nhượng vấn đề tài chính sẽ quan trọng.

Tôi cho rằng Quang Hải ra nước ngoài có thể chưa chắc kiếm được nhiều tiền như ở Việt Nam, nhưng không thể thấp quá. Quan điểm của tôi là những gì có giá trị phải được chứng minh bằng tài chính. Nếu Quang Hải nhận 10 tỉ ở Việt Nam thì không thể sang châu Âu chỉ nhận 2 tỉ được. Ít ra cũng phải tương đương, gần mức cậu ấy có thể nhận ở Việt Nam.

Đối với tôi, Quang Hải gia nhập giải VĐQG thuộc top 5 hay top 10 không quan trọng, miễn là phải phù hợp. Hiện không chỉ những giải thuộc tầm trung mà kể cả những giải thuộc tốp đầu châu Âu vẫn hỏi về Quang Hải. Việc của tôi là phân tích, bởi vì quan trọng nhất là thời gian có rất nhiều. Tất cả các giải châu Âu sẽ bắt đầu từ tháng 6, nên chúng tôi còn 2 tháng chuẩn bị cho Hải và tất cả những gì liên quan. Đó là thuận lợi lớn nhất của Quang Hải trước chuyến xuất ngoại này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.