Quang Hải, hãy tập làm quen với những cú huých

18/07/2022 11:46 GMT+7

Không chỉ báo chí Pháp để mắt đến Quang Hải mà mới đây, Gazzetta Dello Sport , tờ báo thể thao hàng đầu của Ý, cũng đã có bài viết về anh. Tác giả so sánh Hải với Mathieu Valbuena, một học trò khác của HLV Tholot.

Bình luận viên Anh Quân nói: “Những bức ảnh Quang Hải chụp chung cùng các đồng đội tại Pau FC có thể thấy rõ sự thua thiệt về chiều cao của tiền vệ Việt Nam. Tuy nhiên, đây liệu có phải là trở ngại lớn khi mà HLV Didier Tholot từng ví Quang Hải giống như Mathieu Valbuena?

Valbuena chính là "sản phẩm" ưu tú nhất mà nhà cầm quân người Pháp từng góp công nhào nặn nên. Ngôi sao sinh năm 1984 chỉ cao 1m65, từng chơi cho CLB Bordeaux nhưng không được nổi bật và sau đó chuyển sang CLB bán chuyên như Libourne. Chỉ khi Tholot tiếp quản ghế HLV trưởng thì sự nghiệp của Valbuena thực sự sang trang".

Đối thủ tại Pháp rất to lớn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bản thân ông Tholot không hề biết đến Quang Hải trước đó. Ông chỉ xem qua băng hình tổng hợp các tình huống ghi bàn của Quang Hải từ người đại diện. Trả lời giới truyền thông trong cuộc họp báo giới thiệu về Quang Hải và các tân binh của Pau FC, HLV Tholot từng chia sẻ rằng, mọi người gọi Quang Hải là Messi Việt Nam nhưng ông thấy Quang Hải rất giống Valbuena”.

Cả Quang Hải và Valbuena đều là những mẫu cầu thủ có khả năng xử lý bóng rất nhanh, chuyền bóng tốt, và có thể thực hiện những cú sút lợi hại. Với những gì ông đã từng làm với Valbuena, ông hoàn toàn có thể khai thác năng lực của Quang Hải lên một đẳng cấp mới. Trong 18 ngày vừa qua, Quang Hải đã có 3 lần ra sân trong 3 trận giao hữu của Pau FC.

Ngày Hải đến Pau FC để đàm phán

FACEBOOK NGUYỄN ĐẮC VĂN

Và đã trở thành người của đội bóng

PAU FC

Dù Hải đá chính hay dự bị, HLV Tholot phần nào đã có cái nhìn rõ hơn về cậu học trò mới. Ở trận đấu đầu tiên ông xếp Hải chạy cánh phải trong sơ đồ 4-3-3. Nhưng sau khoảng 20 phút, Quang Hải di chuyển vào giữa đá tiền vệ công. Hai trận đấu tiếp theo, Hải đều không đá bên cánh phải. Có lẽ thầy mới của Hải đã nhận ra đâu mới là vị trí phù hợp nhất với tuyển thủ Việt Nam.

Cú vuốt má một chạm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc Toulouse trong gang tấc chính là một phần trong lời khẳng định của Hải con. Cũng theo bình luận viên Anh Quân, ngoài việc ghi bàn hay kiến tạo, Quang Hải còn đảm nhiệm những tình huống cố định như phạt góc hay đá phạt trực tiếp.

Nhưng điểm yếu thì không phải là không có. Ví dụ ở trận gặp Toulouse, dù đóng vai trò trung tâm trong những đường chuyền quyết định, nhưng Quang Hải chưa tìm được tiếng nói chung với các vệ tinh. Anh không nhận được nhiều bóng từ đồng đội. Tình huống ở phút 78 trận gặp Toulouse, Quang Hải có pha dẫn bóng từ giữa sân đến sát vòng cầm địa, nhưng sau đó tiền vệ số 19 đã bị các cầu thủ to lớn áo trắng tỳ vai huých ngã. Một phóng viên của tờ nhật báo La Rep đã đưa ra lời khuyên rằng: Quang Hải, hãy tập làm quen với những cú huých.

Với thể hình nhỏ bé, Hải cần tìm cách thích nghi tốt với những tay hậu vệ cơ bắp. Quang Hải cũng cần có một thể hình dày hơn để không bị thất thế quá nhiều trong những pha tranh chấp, chịu đựng tốt hơn với những cú va đập mạnh từ đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.