Quang Hải đi tập huấn cùng Pau FC, cạnh tranh khốc liệt với cựu thần đồng Pháp

02/07/2022 23:04 GMT+7

Chuẩn bị mùa giải mới, Pau FC tập huấn tại Saint-Paul Les Dax từ 3 - 8.7 và sẽ có 1 trận giao hữu gặp CLB Landes. Quang Hải sẽ bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt với chính các đồng đội chơi cùng vị trí như mình.

Pau FC không phải một bến đỗ quá lớn tại Ligue 2 nhưng đó được xem như CLB phù hợp với trình độ và có nhiều cơ hội ra sân hơn cho Quang Hải. Nhưng ngay cả những môi trường nhỏ như Pau FC thì sự cạnh tranh vẫn rất khốc liệt.

Một lợi thế cho Quang Hải khi tiền vệ chủ lực của Pau FC Victor Lobry đã không còn gắn bó với đội bóng này. Khi số áo 19 được nhường lại cho cầu thủ đến từ Đông Nam Á, chúng ta cũng đủ hiểu CLB này đang đặt niềm tin lớn thế nào vào Quang Hải.

Hai sơ đồ quen thuộc mà HLV Tholot hay sử dụng là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Nhưng ở sơ đồ như thế nào, Pau FC vẫn cần một cầu thủ sắm vai trò dẫn dắt lối chơi. Vị trí tiền vệ tấn công đang là sự cạnh tranh gay gắt của ít nhất 3 cầu thủ, trong đó có Quang Hải.

Theo bình luận viên Anh Quân, đầu tiên phải kể đến Henri Saivet - cầu thủ quen tên nhất với khán giả Việt Nam. Từng là thần đồng bóng đá Pháp một thời, từng được ví như Thierry Henry mới, Saivet trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh của nước Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất được đôn lên đội 1 của CLB Bordeaux khi mới chỉ 17 tuổi. Saivet từng khoác áo CLB Bordeaux (Pháp), Newcastle (Anh). Anh cũng từng được đem đi cho mượn ở những CLB như Saint Etienne, Sivasspor hay Bursaspor. Cuộc phiêu lưu của cầu thủ người Senegal sau đó chấm dứt khi anh chuyển đến Pau FC theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm nay.

Henri Saivet

PAU FC

Dù không còn duy trì được phong độ nhưng Henri Saivet vẫn có rất nhiều những lợi thế so với Quang Hải. Điều đầu tiên cầu thủ sinh năm 1990 cũng đã có quãng thời gian gắn bó với bóng đá Pháp từ lâu. Anh cũng có lợi thế ở cả về thể hình, sức mạnh và tốc độ. Xét về yếu tố chuyên môn và kinh nghiệm, cầu thủ người Senegal có phần nhỉnh hơn so với Quang Hải. Nhưng tất nhiên anh không phải không có những điểm yếu. Khi đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Saivet không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn như trước. Hơn thế nữa kể từ thời điểm này năm ngoái đến nay, cựu cầu thủ của Newcastle đã không đá bất kỳ một trận chuyên nghiệp nào.

Steeve Beausnard (áo vàng)

PAU FC

Gương mặt thứ 2 mà Quang Hải phải cạnh tranh là tiền vệ Steve Beausnard. Chuyển đến Pau FC từ kì chuyển nhượng mùa đông năm 2020, Beusnard không phải tên tuổi quá nổi bật của bóng đá Pháp. Sự nghiệp của cầu thủ này chỉ gắn liền với các CLB nhỏ. Đội bóng đáng chú ý nhất mà Beusnard từng thi đấu là CLB Ajaccio, đội bóng từng về nhì tại Ligue 2 mùa 2014 - 2015.

Mùa đầu tiên khi chuyển về Pau FC, Beusnard chơi 32 trận nhưng chỉ đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Mùa giải năm ngoái, vì chấn thương nên Beusnard chỉ ra sân 9 lần tại Ligue 2, đóng góp vào 1 bàn thắng. Một đặc điểm rất nổi trội ở Beusnard chính là sự đa năng. Anh có thể chơi ở cánh trái, tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm hay thậm chí là cả vai trò tiền đạo.

Trang phục đi tập huấn của Quang Hải tại Pau FC

PAU FC

Lịch trình của Pau FC

PAU FC

Giữa Quang Hải và Beusnard có những điểm trùng hợp cả về mặt thể hình lẫn lối chơi. Đều sở hữu chiều cao chưa đến 1m70 và cùng thuận chân trái, cả hai đều lựa chọn phong cách chơi bóng khá lắt léo và trang bị tư duy xử lý tình huống rất nhanh nhạy. Cả Beusnard hay Quang Hải đều có những phẩm chất riêng và không ai thua kém ai. Tất cả đều phụ thuộc vào việc HLV Tholot sẽ sử dụng nhân sự như thế nào.

Trước mắt, Quang Hải sẽ có khoảng nửa tháng để ghi dấu ấn trong các buổi tập cùng toàn đội. HLV Tholot sẽ có những thử nghiệm và lắp ghép đội hình.

Quang Hải tỏ ra rất hào hứng với chuyến tập huấn của Pau FC. Ngày 8.7, Pau FC sẽ đấu giao hữu với CLB Landes và rất có thể, Hải sẽ được sử dụng. Chúng ta hồi hộp mong chờ được chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Quang Hải trên thảm cỏ Nouste Camp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.