Quang Hải ‘cổ vũ’ Giải bóng đá Thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019

Phong Trần
Phong Trần
18/08/2019 09:27 GMT+7

Giải bóng đá Thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 do Yamaha Việt Nam phối hợp cùng liên đoàn bóng đá TP. Hồ Chí Minh triển khai với mong muốn chắp cánh tài năng bóng đá trẻ có sự tham dự cổ vũ của tuyển thủ Quang Hải.

Sau thành công vang dội của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các đấu trường quốc tế với những cái tên như Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, tầm quan trọng của đào tạo, phát hiện tài năng bóng đá trẻ càng được coi trọng. Bởi, những thành công của lứa cầu thủ hiện tại không chỉ đến từ tài trí của một huấn luyện viên giỏi mà còn là cả sự cố gắng của nhiều trung tâm đào tạo đã phát hiện và bồi dưỡng các tài năng từ hàng chục năm.

Chính vì vậy, để duy trì một nền bóng đá bền vững để không còn khái niệm “thế hệ vàng” việc ươm mầm tài năng trẻ là rất cần thiết vì tương lai bóng đá Việt Nam. Hiểu được điều này, từ năm 2003 Yamaha đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thông qua các hoạt động tài trợ cho một số giải bóng đá và đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các giải thiếu niên, nhi đồng trên toàn quốc trong đó có U13 Yamaha Cup.

Mới đây, để tiếp nối hoạt động thường niên, Yamaha tiếp tục tổ chức giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019. Giải đấu diễn ra từ 24.8 tới 6.10.2019 tại 5 tỉnh An Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang và Cần Thơ với sự góp mặt của 34 đội bóng trên cả nước. Giải được tổ chức với mục tiêu trở thành một sân chơi thể thao học đường hấp dẫn không chỉ giúp các em có cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn cả kỹ năng, tình yêu với bóng đá.

U13 Yamaha Cup là giải đấu thường niên tại Việt Nam trong nhiều năm

Lễ công bố tổ chức giải U13 Yamaha Cup cũng có sự góp mặt của tuyển thủ nòng cốt của U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam - Quang Hải. Sự góp mặt của Quang Hải trong vai trò cổ vũ lứa U13 càng trở lên ý nghĩa hơn khi anh đã từng là cầu thủ trẻ trưởng thành từ bệ phóng U13 Yamaha Cup với thành tích cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2008-2010 cũng như là đại sứ thương hiệu cho các mẫu xe của Yamaha.

Bên cạnh việc tổ chức giải bóng đá U13, Yamaha còn kết hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khởi động chương trình trao tặng 2.500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học và trung học. Tính đến nay, chương trình của Yamaha đã được triển khai tại hơn 2.200 trường trên 29 tỉnh thành trong cả nước với 218.895 mũ bảo hiểm được trao tặng tới tay các em nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.