Quang Hải bị thay sớm ngày bầu Hiển thưởng nóng CLB Đà Nẵng

11/04/2022 19:29 GMT+7

Trong trận chia tay thứ 3 và cũng là cuối cùng trước CLB Hà Nội, tiền vệ Quang Hải đã được HLV Chun Jae-ho rút ra sớm, chứng kiến đội bóng thủ đô thắng ngược CLB Đà Nẵng 2-1.

Sau 2 trận chia tay CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ V-League và Cúp quốc gia, tiền vệ Quang Hải đã theo chân đội bóng thủ đô làm khách trên sân Hòa Xuân của CLB Đà Nẵng đúng 1 ngày trước khi anh chính thức hết hợp đồng với bầu Hiển.

Cả 2 CLB Đà Nẵng và Hà Nội đều quá hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc. Và việc bầu Hiển bất ngờ dự khán trên khán đài đã vô tình thắp lên ngọn lửa chiến đấu cho đội chủ nhà.

"Đã 2 năm rồi bầu Hiển không ghé sân Hòa Xuân, nên cầu thủ Đà Nẵng khi thấy ông ai cũng quyết tâm thắng bằng được CLB Hà Nội trong trận đấu vì danh dự", dẫn lời một người hâm mộ lâu năm của bóng đá Đà Nẵng.

Quang Hải khởi động trên sân Hòa Xuân

Đông NGhi

Xét về con người và phong độ, CLB Đà Nẵng không thể so được CLB Hà Nội sở hữu dàn sao hàng đầu kể cả nội binh lẫn ngoại binh và vừa đánh bại nhà đương kim vô địch V-League Viettel.

Nhưng trận đấu này cũng đánh dấu sân Hòa Xuân đông nhất trong 2 năm đổ lại đây, phần vì đây là trận đấu cuối cùng của Quang Hải trước khi chia tay bóng đá Việt Nam để xuất ngoại.

Trong trận đấu được xem là "gà cùng một mẹ" cùng nhận tài trợ từ bầu Hiển, CLB Đà Nẵng đã chơi rất tập trung và cố gắng bất chấp vắng một số trụ cột nhiễm Covid-19 như Huy Hùng, Văn Long...

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Hà Nội diễn ra gay cấn

Đông Nghi

Sau hiệp 1 chơi phòng ngự chặt và kiên nhẫn phá ý đồ tấn công khoét 2 nách của CLB Hà Nội, đội chủ nhà Đà Nẵng đã bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Đình Duy kết thúc pha phản công chớp nhoáng bằng pha đặt lòng chéo góc đánh bại Tấn Trường ở phút 57.

Bàn thắng của cầu thủ người Đà Nẵng đã làm bùng nổ cầu trường sân Hòa Xuân, khiến khu vực kỹ thuật của CLB Hà Nội như ngồi trên lửa. Chưa đầy 3 phút sau, HLV Chun Jae-ho có sự thay đổi người đầu tiên và Quang Hải được rút ra thay bằng Tuấn Hải.

Sau tình huống này, BHL hai đội Đà Nẵng và Hà Nội đều liên tục có những điều chỉnh nhân sự, trong đó Tuấn Hải bị đau vai sau một tình huống cũng được rút ra thế bằng lão tướng Thành Lương ở phút 82.

Quang Hải rời sân nhường chỗ Tuấn Hải

Đông Nghi

Từ lúc này, trung vệ Thành Chung cũng được đẩy lên đá trung phong cắm với sự tiếp lửa của Vladimir Siladi và Văn Quyết.

Kịch tính tăng cao khi Lâm Anh Quang sút hỏng quả 11m phút 86, và chỉ ngay sau đó 1 phút Thái Quý đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong tình huống thủ môn Thanh Bình xuất tướng lỡ nhịp.

Để rồi khi bước vào phút bù giờ, đàn anh Quang Hải là lão tướng Thành Lương với một loạt pha xử lý kinh nghiệm đã cứa bóng chuyền như đặt để Vladimir Siladi đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.

Sau khi chia tay Quang Hải, bầu Hiển đã đến khu vực kỹ thuật của CLB Đà Nẵng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Phan Thanh Hùng, thưởng nóng đội 200 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.