Quang Hải bị rách cơ đùi có thể vắng mặt trận gặp Thái Lan: Người trẻ tiếc nuối

04/12/2019 18:43 GMT+7

Thông tin đội trưởng Quang Hải bị rách cơ đùi sau trận thắng 1-0 trước Singapore và có thể vắng mặt tại trận gặp Thái Lan ngày mai khiến nhiều bạn trẻ hâm mộ bóng đá tiếc nuối.

Sáng 4.12, Quang Hải đã được đưa đi kiểm tra chấn thương mà anh gặp phải trong trận đấu với U.22 Singapore. Kết quả ban đầu là anh bị rách cơ đùi sau và nhiều khả năng không thể thi đấu ở trận gặp U.22 Thái Lan vào ngày 5.12. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng chưa đưa ra kết luận Quang Hải sẽ nghỉ thi đấu trong thời gian bao lâu.

Thông tin này khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhiều bạn trẻ tự an ủi mình “Xem như là cơ hội để Quang Hải được nghỉ ngơi để có sức thi đấu ở những trận khác”.

“Ôi, nghe như sét đánh ngang tai!”

Chỉ vừa mới đọc được tin này, Lê Nguyễn Hoàng Long (chủ nhân nhóm nhạc Du ca Sài Gòn) đã thốt lên: “Trời ơi, Thật sự quá buồn. Nghe tin mà muốn ứa nước mắt vì những trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn, đây sẽ là bài toán không dễ cho huấn luyện viên của chúng ta”. 

Hình ảnh HLV Park Hang-seo lo lắng về chấn thương của Quang Hải

ĐỘC LẬP

Cũng giống Hoàng Long, Nguyễn Hoài Nguyên, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, xúc động bày tỏ: “Ôi, nghe như sét đánh ngang tai. Thương Quang Hải quá, chắc cậu ấy sẽ rất buồn. Và cả hàng triệu người hâm mộ cũng buồn trước thông tin này, mong Quang Hải mau chóng bình phục để lại cùng đồng đội làm nên những kỳ tích cho đội tuyển nước nhà. Nhưng không sao Quang Hải nhé, người hâm mộ luôn bên cạnh anh và đồng đội của anh”.

Là cô gái rất mê môn thể thua vua này và cũng vô cùng yêu thích đội trưởng tài năng Quang Hải, Nguyễn Thị Bích (25 tuổi, làm việc tại Hand Animation Studio, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Nhìn hình ảnh Quang Hải nằm đau đớn trên sân trong trận đấu tối qua thấy thương và lo lắng. Không chỉ cho Hải mà còn lo lắng cho đội U.22 Việt Nam trong những trận đấu sắp tới, nếu không có sự xuất hiện của Hải. Mong tình trạng chấn thương không kéo dài để nhìn thấy Quang Hải cùng đồng đội bước vào trận chung kết”.

U.22 Việt Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng

Cũng giống như nhiều người hâm mộ khác, Trần Anh Duy (nhân viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Anphabe) bày tỏ: “Cảm thấy hơi lo lắng cho trận đấu sắp tới, vì Quang Hải không chỉ là một trong những cầu thủ chủ chốt, mà còn là người mang lại niềm tin cho các thành viên khác cũng như cổ động viên như tụi mình. Gặp U.22 Thái Lan là một trận đấu quan trọng, tuy nhiên, mình vẫn tin vào các cầu thủ còn lại của đội tuyển U.22 Việt Nam, dù có hay thiếu vắng Quang Hải, đội tuyển chúng ta vẫn sẽ chiến thắng. Chúc Quang Hải, cầu thủ mình rất yêu thích sẽ sớm bình phục”.

Dù buồn nhưng bác sĩ trẻ Phan Hoàng Đăng Khoa (Đơn vị phát triển Y tế thông minh Origen Vietnam) cũng chia sẻ: “Như bao người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, mình cảm thấy lo lắng khi hay tin Quang Hải bị chấn thương, vì Hải là một nhân tố quan trọng trong đội hình U.22 Việt Nam. Nhưng mình vẫn tin ông Park sẽ có những kế sách phù hợp để mang đến chiến thắng. Còn về phần Quang Hải, xin chúc anh mau bình phục”

Người hâm mộ mong Quang Hải sớm bình phục và luôn đặt niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam

HOA NỮ

Mặc dù cũng cảm thấy lo lắng khi thiếu vắng cầu thủ mình yêu thích, nhưng Hoàng Long cũng cho rằng bản thân anh rất tin vào đội tuyển U.22 Việt Nam và những thành viên còn lại: “Chúng ta chưa bao giờ đầu hàng! Người hâm mộ luôn bên cạnh và ủng hộ thầy trò Park Hang-seo”.

Nguyễn Hoàng Anh, Công ty cổ phần truyền thông SAME (P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM), cho biết dù rất tiếc nếu Quang Hải vắng mặt trong các trận đấu còn lại, nhưng vẫn tin vào chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam: “Mình rất tiếc khi hay tin này, nhưng cũng không quá lo lắng. Vì ngoài Quang Hải, đội tuyển còn có Hùng Dũng và những cái tên khác. Minh chứng là hôm qua sau khi thay Hải, Hùng Dũng đã thi đấu rất tốt. Bóng đá là môn thi đấu tập thể, nên chắc chắn huấn luận viên cũng đã tính đến các phương án thay thế khi có cầu thủ chấn thương hay có sự cố ngoài ý muốn không thi đấu được. Mình tin đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ chiến thắng, sẽ vinh quang".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.