Quang Hà lên tiếng về tin đồn là con nhà có điều kiện

23/08/2021 08:48 GMT+7

Quang Hà cho biết anh là con nhà nòi vì có bố là một nghệ sĩ chơi đàn cello. Tuy nhiên, nam ca sĩ phủ nhận thông tin gia đình có điều kiện như nhiều người đồn đoán.

Tập mới đây của chương trình Gõ cửa nhà sao chia sẻ lại loạt khoảnh khắc đến thăm nhà của các nghệ sĩ như Quang Hà, DJ Mie… Không chỉ giới thiệu không gian sống với khán giả, họ còn có dịp chia sẻ về hành trình làm nghề cũng như những câu chuyện đời tư.
Trong chương trình, Quang Hà thoải mái chia sẻ về thông tin sở hữu loạt bất động sản đắt tiền. Cụ thể, giọng ca Trăm năm không quên tâm sự khi đi hát, anh có dịp gặp gỡ nhiều đối tác, bạn bè… là nhà đầu tư bất động sản. Từ mối quan hệ đó, nam ca sĩ bắt đầu tậu cho mình những cơ ngơi riêng. Anh chia sẻ: “Cách đây cũng lâu lắm rồi, khi tôi còn ở bên chung cư Hồ Văn Huê có căn đối diện người ta bán. Lúc đó tôi đang dư tiền nên mới mua và sửa lại. Có người đến thuê, đến mua và tôi bán lại với giá cao hơn, vô tình lại có lãi. Tôi thấy cái này cũng hay vì không mất quá nhiều thời gian của mình. Từ đó tôi cứ mua rồi bán”.

Nam ca sĩ từng hát 37 bài với cát-sê 50 ngàn đồng

Ảnh: FBNV

Được biết ngoài việc là một ca sĩ sở hữu chất giọng ấn tượng, Quang Hà còn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu khối tài sản “khủng". Trong một chương trình, nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân có một căn biệt thự khoảng 1 triệu USD ở Hà Nội, 2 căn nhà mặt tiền ở TP.HCM. Ước tính giá trị của những cơ ngơi này lên đến 70 tỉ đồng. Quang Hà cho biết để có được số tài sản ấy, anh phải rất chăm chỉ làm việc. Bên cạnh đó, anh còn vay ngân hàng và trả góp: “Tôi là một trong những nghệ sĩ chăm cày nhất showbiz, bên cạnh đó, tôi có quản lý giúp nhiều show diễn. Tôi không bao giờ nề hà một show nào, miễn được khán giả và bầu show trân trọng là tôi đến”.
Chia sẻ về gia đình của mình, Quang Hà thừa nhận anh là con nhà nòi nhưng không có điều kiện như nhiều người đồn đoán. Nam ca sĩ cho biết anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ chơi đàn cello. “Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, tôi được nghe những bản hòa nhạc nổi tiếng mà bố và chị chơi. Khi tôi lớn lên và bắt đầu đi theo con đường ca hát thì gia đình tôi không có gì. Lúc đó nghề của bố không đủ lo cho gia đình. Mẹ tôi là kế toán, sau khi sinh tôi thì cũng nghỉ ở nhà nên vất vả lắm".
Giọng ca Trăm năm không quên nói thêm thời điểm lớp 11, anh bắt đầu theo đuổi con đường ca hát. Để thỏa niềm đam mê, anh xin biểu diễn ở những quán cà phê dành cho sinh viên. “Tài sản của gia đình chỉ có một chiếc xe 80 phân khối. Lúc đó mọi thứ khó khăn lắm. Tôi hát với thù lao 50.000 đồng một tối, mà phải hát 37 bài. Có những đêm thì hơn con số đó. Tôi không được sinh ra trong một gia đình có điều kiện mà thậm chí là khó khăn”, anh nói. Quang Hà chia sẻ thêm chính sự thiệt thòi đó đã tạo động lực cũng như mang đến cơ hội rèn luyện chất giọng để anh có được thành công như hiện tại.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.