Quang Hà bật khóc trước tiết mục người mẹ mất trí không nhận ra con

28/11/2021 09:11 GMT+7

Theo dõi tiết mục về người mẹ mất trí nhớ của Đông Hùng, Quang Hà không kìm được sự xúc động. Anh bật khóc khi ngồi ghé nóng Sao tìm sao.

Quang Hà nghẹn ngào khi ngồi ghế nóng

BTC

Tập 5 Sao tìm sao lên sóng với chủ đề Chuyện kể về mẹ. Đêm thi là màn tranh tài của Hồng Mơ, Đông Hùng, Cao Công Nghĩa, Đức Quang. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSƯT Cao Minh, nhạc sĩ Quốc Bảo, ca sĩ Mỹ Lệ, ca sĩ Quang Hà và NSƯT Vũ Thành Vinh.

Trong đêm thi, Đông Hùng nhận được lời khen ngợi khi thể hiện tác phẩm Mẹ ta trả nhớ về không, kể về người phụ nữ bị mất trí nhớ không nhận ra con mình và chạy theo đứa con khác. Tiết mục được hâm nóng với phần trợ diễn của đạo diễn Ngọc Duyên. Nam ca sĩ chinh phục khán giả lẫn người xem với giọng hát ấm áp cùng hoạt cảnh giàu cảm xúc. Màn trình diễn khiến cho hai giám khảo là Quang Hà và Mỹ Lệ không giấu được sự xúc động, bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

Đông Hùng mang câu chuyện người mẹ bị mất trí nhớ lên sân khấu Sao tìm sao

BTC

Đông Hùng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em dám mang bài hát này lên sân khấu. Em nghĩ một bài hát hay như thế này nên được lan tỏa đến tất cả mọi người”. Nghe những chia sẻ này, giám khảo Vũ Thành Vinh cảm ơn nam thí sinh vì đã mang một ca khúc tuyệt vời đến với Sao tìm sao và mong khán giả sẽ đón nhận tác phẩm mới này. “Tôi sẽ rất tiếc nếu như em không đưa bài hát này lên. Mặc dù cái mới này cần thời gian để ngấm nhưng hy vọng nó sẽ có đời sống mới”, ông nói.

“Tôi không ngờ em hát thể loại nhạc này hay dữ vậy, đây là phần thi hay nhất trong đêm nay. Trong cách hát, cách diễn, từng động tác, gương mặt và âm sắc của em khác so với tập trước, ở tập này em đã có nhiều màu sắc, đổi mới và thành công hơn”, giám khảo Cao Minh nhận xét.

Nam ca sĩ là thí sinh có màn thể hiện ấn tượng nhất trong đêm thi

BTC

Trong khi đó, Quang Hà chia sẻ: “Những người hát hay, chỉ cần một câu thôi cũng đủ làm mọi người rung động. Em còn thông minh khi chọn bè. Ngay lúc đầu tiên tôi đã ấn tượng”. Giọng ca Ngỡ kể khi theo dõi tiết mục, anh thấm thía từng câu từ của bài hát. Không kìm được nước mắt, nam giám khảo nói: “Đến một lúc nào đó, những người thân yêu của mình không nhận ra mình, thì không có gì đau hơn”.

Đồng quan điểm, Mỹ Lệ cho rằng đây là tiết mục lắng đọng nhất của tập phát sóng này, làm cho mọi người được thoả mãn cảm xúc về mẹ. “Em thuyết phục tôi về mọi thứ, từ hình ảnh, phụ họa cho đến phần trình bày. Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế. Cảm xúc tôi bây giờ là chỉ muốn được về nhà để thăm mẹ", giọng ca Dòng sông không trở lại bộc bạch về phần thi của Đông Hùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.