Quảng Bình: Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ cứu 4 người tắm biển bị đuối nước

10/05/2023 18:14 GMT+7

Trong 1 ngày, Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã kịp thời cứu 4 người bị đuối nước khi đang tắm biển.

Ngày 10.5, Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ (thuộc Đội Quy tắc và trật tự đô thị TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết đã cứu 4 người đi tắm biển bị đuối nước. Thông tin từ lực lượng chức năng địa phương, sáng cùng ngày, 2 du khách người miền Bắc khoảng 60 tuổi tắm tại cửa biển Nhật Lệ bị nước cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ lập tức triển khai cứu người. Sau khi "vật lộn" với nước, các thành viên của tổ đã đưa được 2 du khách lên bờ, sơ cứu, hồi phục sức khỏe.
Quảng Bình: Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ cứu 4 người tắm biển bị đuối nước - Ảnh 1.

Nam sinh may mắn được cứu vào chiều 10.5 tại bãi biển Nhật Lệ

THANH LỘC

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Tổ cứu hộ bãi biển Nhật Lệ tiếp tục cứu 2 em học sinh (cùng 16 tuổi, ở H.Quảng Ninh) bị đuối nước khi tắm ở biển Nhật Lệ. 

Theo đó, nhóm 4 học sinh đi tắm biển, trong lúc bơi thì 2 em bị cuốn ra xa và bị nạn. Mặc dù tắm trong vùng an toàn nhưng sau đó có 2 em bơi vượt ra phao giới hạn. May mắn, lực lượng cứu hộ đã bơi ra và dùng phao dìu 2 học sinh vào bờ, sơ cứu. Thời điểm xảy ra sự việc nằm ngoài giờ tắm biển theo quy định.

Trước đó, chiều 7.5, một phụ nữ cao tuổi ở P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới) bị tử vong trong khi tắm biển. Theo bác sĩ cấp cứu, nạn nhân tử vong do ngừng tim trong khi tắm biển chứ không phải bị đuối nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.