Quảng Bình: Thu giữ lượng lớn quần áo 'hàng hiệu' giả mạo, không rõ nguồn gốc

Bá Cường
Bá Cường
18/11/2022 16:15 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ lượng lớn hàng hóa là áo quần trẻ em, giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18.11, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn áo quần trẻ em giả mạo các thương hiệu thời trang, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc

Cục Quản Lý thị trường quảng bình

Trước đó, vào chiều 16.11, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra ô tô tải BS 89K-7279 do tài xế Nguyễn Văn Khương (49 tuổi, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 1.500 sản phẩm gồm: áo quần trẻ em, giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng... Ước tính giá trị lô hàng khoảng 300 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thu giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.