Quảng Bình: Quy định chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho nghệ nhân, vận động viên có thành tích cao

Bá Cường
Bá Cường
19/10/2023 11:24 GMT+7

Tỉnh Quảng Bình vừa quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên có thành tích cao.

Ngày 19.10, HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên có thành tích cao.

Quảng Bình: Tạo động lực cho nghệ nhân, vận động viên có thành tích cao - Ảnh 1.

Hò khoan Lệ Thủy, một trong những Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận tại Quảng Bình

BÁ CƯỜNG

Cụ thể, chế độ hỗ trợ được áp dụng với các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có hộ khẩu tại Quảng Bình, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và đang thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Chế độ đãi ngộ áp dụng với vận động viên đang được đào tạo từ ngân sách tỉnh Quảng Bình theo quyết định của cấp có thẩm quyền tham gia tập trung tập, tập luyện, tập huấn và thi đấu trong các đội thể thao thành tích cao của tỉnh; đoạt huy chương tại các giải vô địch trẻ quốc gia và vô địch quốc gia trở lên.

Quảng Bình: Tạo động lực cho nghệ nhân, vận động viên có thành tích cao - Ảnh 2.

Bộ sưu tập huy chương của "rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng

BÁ CƯỜNG

Mức chi phí hỗ trợ sinh hoạt 1 triệu đồng/người/tháng đối với nghệ nhân nhân dân, 700.000 đồng/người/tháng  đối với nghệ nhân ưu tú. Các nghệ nhân tham gia truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể được hỗ trợ 800.000 đồng/người/buổi đối với nghệ nhân nhân dân và 500.000 đồng/người/buổi đối với nghệ nhân ưu tú.

Mức đãi ngộ đối với vận động viên vô địch quốc gia trở lên là 8 triệu đồng khi đoạt huy chương vàng, 6 triệu đồng khi đoạt huy chương bạc và 4 triệu đồng khi đạt huy chương đồng. Riêng đối với vận động viên nữ sẽ được hưởng thêm 20% định mức tương ứng với mức hỗ trợ chế độ đãi ngộ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình, cho biết đây sẽ là động lực để thúc đẩy sự phát triển của văn hóa và thể thao tỉnh nhà.

"Quảng Bình là tỉnh có nhiều nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và các vận động viên tham gia vào các giải đấu cấp quốc gia. Việc nghị quyết được ban hành sẽ tiếp tục tạo động lực cũng như chăm lo thêm cho đời sống, sinh hoạt của các nghệ nhân, các vận động viên, tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa cũng như đoạt các thành tích cao tại các giải đấu lớn", bà Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.