Quảng Bình: Phê bình 9 cán bộ vì ‘ăn cắp’ giờ công đi ăn uống, hát karaoke

21/02/2022 19:28 GMT+7

9 cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình vừa bị phê bình, không xét danh hiệu thi đua vì “ăn cắp” giờ công để đi du lịch, ăn uống, hát karaoke.

Ngày 21.2, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, cho biết người dân địa phương phát hiện, phản ánh về việc có nhóm cán bộ thanh tra, giám sát đã bỏ giờ làm việc để đi du lịch, hát karaoke hôm 11.2.

“Cán bộ phòng Thanh tra tổ chức đi tham quan, trên đường về tổ chức ăn cơm ở gần chỗ Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung. Lúc đó, Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường ra mời cơm buổi trưa, sau đó có đi hát karaoke khoảng 1 tiếng, đến 2 giờ 30 chiều nghỉ. Đã không xin ý kiến lãnh đạo, hơn nữa nếu đã đi thì phải về ngay, nếu đói bụng ăn cơm thì phải tự túc chứ đằng này lại kêu Quỹ tín dụng đón tiếp, hát hò để sinh ra chuyện. Bây giờ phê bình tập thể và cá nhân, cắt thi đua”, ông Hiếu nói.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình

Nhóm 9 cán bộ gồm ông Trần Ngọc H., bà Nguyễn Thị Thu H., ông Hoàng Xuân L., bà Lê Thị Thu H., bà Nguyễn Thị Thu H., bà Hoàng Thị Thu Ph., bà Đoàn Kim Ng., ông Ngô Duy K., ông Nguyễn Duy Th.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình quyết định phê bình, đồng thời không xét danh hiệu thi đua 2022 cho tập thể thanh tra, giám sát và 9 cá nhân trên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung (H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đề nghị Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân phía bắc không xét danh hiệu thi đua năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.