Quảng Bình: Nhiều người bị chó cắn, một học sinh tử vong

Bá Cường
Bá Cường
23/05/2023 18:20 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình vừa yêu cầu Trung tâm Y tế H.Tuyên Hóa tăng cường giám sát các trường hợp bị chó cắn sau khi trên địa bàn này có một học sinh tử vong vì bị chó dại cắn.

Ngày 23.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa trực tiếp hướng dẫn, yêu cầu Trung tâm Y tế H.Tuyên Hóa tăng cường giám sát các trường hợp bị chó cắn sau khi trên địa bàn có 1 học sinh tử vongbị chó dại cắn.

Quảng Bình: Nhiều người bị chó cắn, một học sinh tử vong - Ảnh 1.

CDC Quảng Bình làm việc với cán bộ Trung tâm Y tế H.Tuyên Hóa

B.H.

Trước đó, tại xã Đồng Hóa (H.Tuyên Hóa) có 1 học sinh tử vong vì bị chó dại cắn, nạn nhân là cháu N.G.H. (3 tuổi, thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa).

Theo gia đình, cháu H. bị chó gia đình nuôi cắn khoảng 1 tháng trước; 4 ngày sau khi cắn người, con chó này chết. Tuy nhiên, gia đình lại không đưa cháu H. đi tiêm phòng bệnh dại.

Ngày 20.5, cháu H. có biểu hiện sốt và đưa đi nhập viện và được chẩn đoán viêm ruột. Sau đó, cháu H. lên cơn co giật, có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc và nói nhảm, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Đến ngày 21.5, cháu H. tử vong. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán cháu H. tử vong do bệnh dại.

Qua quá trình tìm hiểu của CDC Quảng Bình, có 3 trường hợp khác cũng bị chó cắn cùng ngày với bé H .là các cháu: N.H.T. (6 tuổi), N.T.A. (3 tuổi, là anh em trong gia đình) và cháu T.H.L (6 tuổi, hàng xóm cháu H. đến chơi).

Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, các trường hợp này không được xử lý vết thương và không được gia đình đưa đi tiêm phòng bệnh dại. Đối với gia đình cháu H., trong quá trình chăm sóc cháu, bố mẹ của cháu cũng đã bị cháu cắn vào tay.

Bên cạnh đó, trong ngày 21.5, trên địa bàn xã Thuận Hóa còn xảy ra 6 trường hợp đều là học sinh bị 3 con chó cắn. Cả 6 trường hợp trên đã được người nhà đưa đi tiêm phòng ngay sau đó.

Hiện tại, CDC Quảng Bình đã yêu cầu cho Trung tâm Y tế H.Tuyên Hóa tiếp tục điều tra các trường hợp bị chó cắn trên địa bàn xã Đồng Hóa; vận động, khuyến cáo và tuyên truyền đến người dân cách phòng tránh, chữa trị khi bị chó cắn.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.