Quảng Bình: Ngư dân giao nộp nhiều vật liệu nổ, kích điện

04/01/2024 19:19 GMT+7

Sau khi được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vận động, tuyên truyền, nhiều ngư dân trên địa bàn đã mang các vật liệu gây nổ, dụng cụ kích điện đến giao nộp.

Ngày 4.1, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vật liệu, dụng cụ gây nổ, kích điện từ các ngư dân mang đến giao nộp.

Cụ thể, ngư dân ở các xã biển Quang Phú, Bảo Ninh và P.Hải Thành (TP.Đồng Hới) đã mang các vật dụng mà họ sử dụng để đánh bắt hải sản có thể gây nguy hiểm, vi phạm pháp luật đến giao nộp cho lực lượng chức năng.

Quảng Bình: Ngư dân giao nộp nhiều vật liệu nổ, kích điện- Ảnh 1.

Nhiều ngư dân mang vật dụng gây nổ, kích điện... đến giao nộp cho lực lượng chức năng

THANH LỘC

Quá trình tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thu về 5 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ Trung Quốc (tổng trọng lượng 6,5 kg), 5 bộ công cụ kích điện, 1 quả mìn, 10 cm dây cháy chậm, 59 quả pháo bi nổ do các cá nhân nhặt được hoặc tự chế tạo.

Đây là kết quả của đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, chống buôn lậu gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn của lực lượng chức năng ở Quảng Bình.

Đồn biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức tiếp đón, lập biên bản tiếp nhận và động viên, biểu dương tinh thần chấp hành pháp luật của ngư dân trong việc giao nộp nhiều vật dụng nguy hiểm; góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trong đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, khai thác thủy hải sản chống IUU.

Đầu năm mới, ngư dân cùng nhau giao nộp 'hàng nóng' cho biên phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.