Quảng Bình: Mưa lớn, nhiều làng bị chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/10/2022 09:27 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều làng ở vùng cao tỉnh Quảng Bình bị chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở và 1 tàu cá gặp nạn.

Nhiều làng bị chia cắt vì mưa lớn

Ngày 11.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trong các ngày từ 9 - 10.10, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, làm nhiều sông trên địa bàn vượt báo động 1, xấp xỉ báo động 2.

Thất thần kể lại khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng thổi tung nóc nhà ở Quảng Ngãi

Đến sáng nay (11.10), qua thống kê sơ bộ toàn tỉnh Quảng Bình có 25 điểm ngập, nhiều bản làng vùng cao tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Ninh bị chia cắt. Riêng H.Quảng Ninh có 10 thôn, bản bị chia cắt gồm dốc Mây, Trung Sơn, Ploong, Rìn Rìn, Hối-Rấy, Nước Đắng (xã Trường Sơn), khe Ngang, Khe Dây, hang Chuần - Nà Lâm (xã Trường Xuân).

Mưa lũ tràn qua nhiều bản làng của tỉnh Quảng Bình

THANH LỘC

Mưa lũ tràn qua nhiều bản làng của tỉnh Quảng Bình

Thanh Lộc

Mưa lớn cũng làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Cụ thể, trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đoạn vào 3 bản đồng bào Rục (bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa) bị sạt lở khối lượng đất đá 100 m3; bờ kè thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy (H.Lệ Thủy) bị sạt lở dài khoảng 5 m.

Tại Km 123+200 đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc xã Lâm Thủy (H.Lệ Thủy) sạt lở khoảng 30 m3 đất đá (dài khoảng 10 m, rộng 5 m); phía bắc cầu 123 đường Hồ Chí Minh tây cũng có 1 điểm sạt lở dài khoảng 10 m, tràn hết taly âm, xe cộ không qua lại được...

Lực lượng biên phòng Quảng Bình lập những chốt cảnh báo ngập lụt

Thanh Lộc

Ứng cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn

Trong khi đó, ở vùng biển, tàu QB-98065-TS với 7 ngư dân do ông Nguyễn Văn Thường (39 tuổi, trú Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị nạn lúc 15 giờ ngày 10.10.

Cụ thể, khi đang khai thác trên biển, cách cửa Gianh 77 hải lý, tàu bị hỏng máy, thả trôi tự do. Đến 0 giờ 10 hôm nay (11.10), tàu kiểm ngư KN 302 của vùng 3 Hải quân rời cảng đi ứng cứu, lúc 6 giờ 32 cùng ngày, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu bị nạn.

Được biết, sức khỏe hiện tại của các ngư dân trên tàu bị nạn ổn định. Các ngư dân và tàu bị nạn đang được lai dắt đưa vào cảng Vùng 3 Hải quân để hỗ trợ, chăm sóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.