Quảng Bình: Mưa lớn gây chia cắt giao thông vùng biên giới

26/09/2023 09:47 GMT+7

Khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây chia cắt các tuyến đường vào bản, người dân phải di dời đến nơi an toàn.

Ngày 26.9, ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn xã vẫn đang có mưa lớn, nước tại các ngầm tràn vẫn còn cao và một số hộ dân đã được di dời.

Quảng Bình: Mưa lớn gây chia cắt giao thông vùng biên giới - Ảnh 1.

Mực nước tại các ngầm tràn thuộc xã Dân Hóa vẫn còn dâng cao

THANH LỘC

Mưa lớn tiếp tục kéo dài từ chiều qua 25.9 đến sáng nay 26.9, nước lũ vượt qua các ngầm tràn gây chia cắt lưu thông vào bản làng. Trong ngày 25.9, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã chuyển các hộ dân sống gần bờ suối đến tạm trú tại nhà văn hóa.

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều vùng ở Quảng Bình, Quảng Trị

"Tính đến sáng nay, trên địa bàn xã vẫn tiếp tục có mưa, tuy nhiên mực nước đang có dấu hiệu rút dần. Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được tạm trú tại nhà văn hóa cho đến khi nước rút để đảm bảo an toàn", ông Chinh nói.

Quảng Bình: Mưa lớn gây chia cắt giao thông vùng biên giới - Ảnh 2.

Nước lũ tràn vào nhà dân gần bờ suối tại bản Ka Ai (xã Dân Hóa)

BH

Hiện tại, mực nước tại các ngầm Ka Ai, Hà Nông (xã Dân Hóa), ngầm Cô Pi (xã Trọng Hóa) cao khoảng 0,5 - 1m; đường vào xã Hóa Sơn bị chia cắt, phương tiện không qua lại được. Tuyến QL12A đoạn đi qua bản Y Leng (xã Dân Hóa) bị sạt lở khoảng 50 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông.

Quảng Bình: Mưa lớn gây chia cắt giao thông vùng biên giới - Ảnh 3.

Sự cố sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến QL12A

THANH LỘC

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.