Quảng Bình: Một công nhân tử vong tại mỏ đá

Bá Cường
Bá Cường
24/02/2023 19:32 GMT+7

Một công nhân làm việc tại mỏ đá ở Quảng Bình tử vong vì rơi từ độ cao hơn 50m.

Chiều 24.2, ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố một người dân địa phương tử vong sau sự cố rơi từ độ cao 50m tại mỏ đá trên địa bàn H.Lệ Thủy.

Quảng Bình: Một công nhân tử vong tại mỏ đá - Ảnh 1.

Mỏ đá trên địa bàn xã Ngân Thủy, nơi xảy ra vụ việc.

BÁ HOÀNG

Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 24.2, nạn nhân là anh N.V.H (41 tuổi, trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu, anh H. đang làm việc cho một công ty xi măng trên địa bàn xã Ngân Thủy (H.Lệ Thủy). Thời điểm xảy ra sự cố, anh H. đang trèo lên lèn đá để chuẩn bị các công đoạn khai thác đá. Lúc này thời tiết ẩm, lèn đá trơn khiến anh H. không may bị trượt chân, ngã xuống chân núi với độ cao khoảng 50m và tử vong tại chỗ.

Quảng Bình: Một công nhân tử vong tại mỏ đá - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân

BÁ HOÀNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đoàn Kim Xuyên, trưởng thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh) cho biết gia đình và địa phương đã tiếp nhận thi thể anh H. về mai táng theo phong tục. Gia đình anh H. thuộc diện khó khăn, anh có 2 con trai vẫn còn đang đi học, vợ làm nông.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ở 2 xã Ngân Thủy, Vạn Ninh xác minh, làm rõ nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ngày, chính quyền địa phương hai xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.