Quảng Bình: Lũ chồng lũ, người dân khốn đốn, lên mạng xã hội cầu cứu

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/10/2020 12:27 GMT+7

Chỉ trong một tuần, người dân H.Lệ Thủy (Quảng Bình) phải liên tiếp hứng chịu hai trận lũ lớn. Đợt lũ trước chưa rút hết thì lũ mới đã tràn về, người dân lúng túng, lên mạng xã hội kêu cứu.

Lũ về đột ngột, người dân cầu cứu cứu hộ

Chỉ trong một tuần, người dân H.Lệ Thủy phải liên tiếp hứng chịu hai trận lũ lớn. Nước ở đợt lũ trước chưa kịp xuống hết thì nước ở đợt lũ sau lại đổ về với tốc độ nhanh khiến người dân rơi vào hoàn cảnh hết sức khốn đốn, nhiều nhà dân vùng hạ du bị ngập nặng, người dân phải lên mạng xã hội cầu cứu.

Người Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu vì mưa trắng trời, lũ dâng quá nhanh

Trong hai ngày (17 và 18.10), trên địa bàn H.Lệ Thủy có mưa lớn khiến sông Kiến Giang dâng lên mức báo động (BĐ) III. Các công trình thuỷ lợi cũng liên tục xã lũ khiến giao thông trên địa bàn H.Lệ Thủy bị tê liệt.
Nước lũ lên nhanh khiến nhiều thôn xã bị chia cắt, giao thông đường bộ tê liệt. Lũ cũng nhấn chìm nhiều cầu tràn khiến người dân không dám đi lại.
Nước sông dâng cao khiến các xã ở hạ du như Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy ngập lụt trên diện rộng. Nước dâng cao một cách nhanh chóng và bất ngờ khiến người dân lúng túng, không kịp trở tay. Nhiều người vừa mới dọn lũ chưa lâu, nay phải kê dọn trở lại sau đợt mưa trắng trời trên diện rộng, kèm nước sông dâng. Hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cá, hoa màu mất trắng...

Nhiều người dân phải dùng MXH cầu cứu lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và người hỗ trợ

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều người dân phải dùng MXH cầu cứu lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và người hỗ trợ. Người dùng Facebook có tên Lan Phương viết: “Đội cứu trợ ơi! Về An Thuỷ cứu mẹ con em với! Mẹ con em đu trên cửa sổ đây rồi....”. Tài khoản Ngọc Bích kêu cứu: "Có ai liên lạc được với đoàn cứu hộ không ạ, chúng em đang bị kẹt trong nhà, giúp em với, quan trọng là 3 trẻ em nhỏ ạ".

Mưa cực lớn ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế

Cấp tập điều nhân lực và phương tiện cứu dân

Đến sáng 18.10, mực nước ở sông Kiến Giang vẫn đang tăng, trời vẫn đang mưa nặng hạt, các thủy điện vẫn phải xả lũ để điều tiết nước. Hiện các lực lượng biên phòng tỉnh, quân sự tỉnh, công an tỉnh đang cấp tập điều động nhân lực và phương tiện đi cứu dân. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai 3 hướng đi trinh sát địa bàn để xác định chỗ nào trọng yếu, đảm bảo an toàn. 3 xuồng lớn của Bộ chỉ huy quân sư tỉnh đang sẵn sàng tìm bến hạ, 18 xuồng nhỏ của Ban chỉ huy quân sự các huyện đã về trong dân.
PV Thanh Niên đã có mặt trong đoàn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xuống vùng lũ. Chúng tôi theo thượng tá Trần Chí Hiếu, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, trinh sát tại địa bàn H.Quảng Ninh. Hiện Quốc lộ 1 qua các xã Võ Ninh, Gia Ninh bị ngập nặng, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo các phương tiện qua lại.

Quốc lộ 1, qua các xã Võ Ninh, Gia Ninh (H.Lệ Thủy) bị ngập nặng

Ảnh: Trương Quang Nam

Quốc lộ 1, qua các xã Võ Ninh, Gia Ninh (H.Lệ Thủy) bị ngập nặng

Ảnh: Trương Quang Nam

Quốc lộ 1 qua các xã Võ Ninh, Gia Ninh bị ngập nặng, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo các phương tiện qua lại

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều khu vực bị ngập trắng

Ảnh: Trương Quang Nam

Nước lũ gây ngập ở nhiều khu vực ở H.Lệ Thủy (Quảng Bình)

Ảnh: Trương Quang Nam

Nước lũ làm ngập nhiều khu vực ở H.Lệ Thủy (Quảng Bình)

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều nhà dân vùng hạ du bị ngập nặng

Ảnh: Trương Quang Nam

Hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cá, hoa màu mất trắng...

Ảnh: Trương Quang Nam

Hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cá, hoa màu mất trắng...

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều khu vực nước ngập khoảng 1 m, người dân phải dùng ghe để đi lại và vận chuyển đồ dùng, nhu yếu phẩm

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều khu vực nước ngập khoảng 1 m, khiến người dân rất khốn khó và dễ gặp nguy hiểm             

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều người liều mình đi lại giữa vùng nước ngập sâu để vận chuyển đồ dùng, nhu yếu phẩm

Ảnh: Trương Quang Nam

3 xuồng lớn của Bộ chỉ huy quân sư tỉnh đang sẵn sàng tìm bến hạ, 18 xuồng nhỏ của Ban chỉ huy quân sự các huyện đã về trong dân

Ảnh: Trương Quang Nam

Cùng 18 xuồng nhỏ của Ban chỉ huy quân sự các huyện đã về trong dân

Ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.