Quảng Bình: Liên tiếp thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Bá Cường
Bá Cường
13/12/2023 13:23 GMT+7

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 13.12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa phát hiện và tịch thu nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển và lưu thông trên địa bàn.

Quảng Bình: Liên tiếp thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng có giá trị cao, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bị lực lượng chức năng thu giữ

BH

Cụ thể, ngày 11.12, trên tuyến QL1 đoạn đi qua xã Võ Ninh (H.Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện xe tải BS 36H - 048.36, do tài xế Nguyễn Văn Chiến (trú tại Thanh Hóa) điều khiển đang chở gần 1.500 bao thuốc lá có thương hiệu nước ngoài, cùng 5 máy phát điện đã qua sử dụng. Các hàng hóa này không có tem nhập khẩu như quy định cũng như các giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc.

Quảng Bình: Liên tiếp thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Các hộp thuốc lá ngoại bị lực lượng chức năng thu giữ

BH

Trước đó, vào ngày 10.12, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xe tải BS 49C - 049.60 do tài xế Bùi Văn Kiên (trú tại Thanh Hóa) điều khiển trên tuyến QL1 đoạn đi qua xã Quảng Phú (H.Quảng Trạch). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chứa 200 đèn pin, gần 300 cây kéo, 108 hộp thuốc nhuộm tóc và 1 xe mô tô do nước ngoài sản xuất. Tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thậm chí một số mặt hàng còn giả mạo các thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, trong đợt thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, đơn vị đã phát hiện 25 vụ việc vi phạm, xử lý 23 vụ, số hàng hóa tịch thu ước tính khoảng 1,2 tỉ đồng.

Thời sự toàn cảnh trưa 13.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.