Quảng Bình lại 'nóng' pháo lậu dịp cuối năm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/11/2019 11:54 GMT+7

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo lậu.

Ngày 18.11, Công an H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đang tiếp tục xử lý Lê Minh Khoa (46 tuổi, ở xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển pháo trái phép. Trước đó, rạng sáng 17.11, tại địa bàn xã Hiền Ninh, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Khoa vận chuyển 24 hộp pháo lậu (nặng 32 kg) để giao cho Lê Mạnh Tùng (29 tuổi, ở xã Hiền Ninh).
Ngoài ra, qua khám xét nơi ở, cơ quan công an còn thu giữ 69 kg pháo các loại tại nhà của Khoa và Tùng.
Một vụ khác vào ngày 14.11, tại xã Quảng Hòa, Công an TX.Ba Đồn phát hiện Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, ở P.Quảng Long) điều khiển xe máy BS 73K1 - 154.78 chở theo Trần Tuấn Anh (24 tuổi, ở P.Quảng Thọ) và 1 thùng giấy chứa 30 hộp pháo.

Pháo được tuồn về từ các vùng biên giới

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, việc vận chuyển pháo trái phép thường gia tăng dịp cuối năm; những người đi buôn pháo lậu luôn sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi như lén lút lợi dụng những thời điểm đêm tối hay rạng sáng, cất giấu tinh vi, đi qua nhiều tuyến đường. Đa số pháo đều được tuồn về từ các vùng biên giới trong khu vực.
Như vụ tối ngày 6.11, Nguyễn Văn Minh (37 tuổi, ở Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã cất giấu 15 hộp giấy đựng pháo vào 1 túi bao bóng màu xanh rồi bỏ trong khoang hành lý của xe khách BS 20B - 014.87 chạy hướng ra bắc trên QL1A. Khi xe chạy đến Km 635, đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) thì bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện.
Lãnh đạo Phòng CSGT Quảng Bình cho hay, quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A, các tổ của đơn vị đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo tinh vi; thu giữ hàng chục hộp pháo lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.