Quảng Bình: Khởi tố cựu chủ tịch xã trong vụ tự ý thu tiền sử dụng đất

Bá Cường
Bá Cường
07/10/2022 21:39 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can, bắt giam ông Hoàng Văn Đức, cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ), vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức (58 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ), vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Ông Đức tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình

CÔng an tỉnh quảng bình

Theo điều tra, ông Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi), cán bộ địa chính làm việc tại UBND xã Hoàn Trạch (nay là TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch), từ năm 2006 đến tháng 4.2016 được giao nhiệm vụ tiếp nhận đơn xin cấp đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã yêu cầu người dân phải nộp trước tiền sử dụng đất theo từng vị trí.

Số tiền nộp cũng được ông Sơn tự đặt ra và cao hơn mức nhà nước quy định. Ông Sơn thu của 65 hộ dân trên địa bàn xã Hoàn Trạch (cũ) gần 1,7 tỉ đồng, trích ra hơn 200 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước, còn lại chiếm đoạt làm của riêng.

Vụ án sau đó được TAND tỉnh Quảng Bình đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2018, tuyên phạt ông Sơn mức án 20 năm tù.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà riêng của ông Đức (ngoài cùng bên trái)

Công an tỉnh quảng bình

Đáng chú ý, ông Sơn khai báo mọi hành vi thu tiền trái phép của người dân đều làm dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng Văn Đức, lúc đó đang là Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch.

Theo khai báo, dưới sự chỉ đạo của ông Đức, ông Sơn sử dụng gần 1,5 tỉ đồng để trả cho các doanh nghiệp, cá nhân ứng, nhận thi công các công trình của UBND xã Hoàn Trạch. Đồng thời, nhiều lần đưa tiền cho ông Đức tổng cộng hơn 800 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận khai báo, tháng 4.2022, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mở phiên giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, hủy bản án hình sự phúc thẩm, sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Sơn để điều tra lại.

Tháng 7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2009 đến năm 2015 tại xã Hoàn Trạch, H.Bố Trạch để điều tra lại.

Sau thời gian đấu tranh, điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ được tình tiết về vụ án, ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.