Quảng Bình: Hủy các gói thầu hơn 2 tỉ mua cặp tài liệu phục vụ Đại hội

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
27/08/2020 21:03 GMT+7

Tối nay 27.8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình có thông báo về việc địa phương hủy các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo thông báo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, tại buổi gặp mặt báo chí vào sáng cùng ngày (27.8), Văn phòng Tỉnh ủy đã rà soát việc mua sắm cặp đựng tài liệu và các hạng mục phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm thực hành tiết kiệm, tập trung nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, tập trung vào các nhiệm vụ chính của Đại hội.
Sau khi rà soát, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thống nhất hủy các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cụ thể, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã hủy các quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện các thủ tục hủy thầu các gói thầu theo quy định.
Trước đó, tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về kết quả Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và công tác tuyên truyền trong thời gian tới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vào sáng cùng ngày 27.8, PV Thanh Niên đã nêu vấn đề dư luận quan tâm về việc tỉnh Quảng Bình phê duyệt việc chi mua cặp đựng tài liệu cho các đại biểu và khách mời dự Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Tại cuộc gặp mặt, PV Thanh Niên đặt vấn đề dư luận quan tâm việc tỉnh chi số lượng tiền khá lớn để mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu và tặng khách mời Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới

Ảnh: Hoàng An

Giải đáp vấn đề PV Thanh Niên đưa ra, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho hay ông đã nắm được dư luận về việc đó và đang xem xét lại. Quan điểm của Tỉnh ủy Quảng Bình là đại hội đảm bảo thực chất, đúng trọng tâm, trọng điểm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương; đảm bảo trang trọng cho đại hội nhưng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức. Tại đại hội cấp trên cơ sở cũng đã cắt giảm nhiều lễ nghi nhằm tiết kiệm.
Ông Vũ Đại Thắng nguyên là Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, vừa được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.