Quảng Bình: Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết

Bá Cường
Bá Cường
19/10/2022 16:24 GMT+7

Tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn, là một trẻ em 6 tuổi trú tại H. Quảng Ninh , tử vong sau 4 ngày xuất hiện triệu chứng.

Ngày 19.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên là một trẻ em tại H.Quảng Ninh.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cháu L.V.L (5 tuổi, xã Lương Ninh, H.Quảng Ninh) có biểu hiện mệt mỏi và sốt khi đang đi học ở trường, giáo viên đã liên hệ người nhà đến đưa L. về chăm sóc.

Tại nhà, L. sốt cao 39 độ, gia đình đã sử dụng thuốc hạ sốt, bù nước cho L. Ngày 12.10, L. được mẹ đưa đến bệnh viện tư thăm khám và nghi mắc sốt xuất huyết.

L. tiếp tục được đưa về nhà điều trị và sốt cao liên tục cho đến khoảng 9 giờ ngày 14.10, L. trở nặng và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Đồng Hới và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue nặng.

Đến chiều cùng ngày, L. sốt cao, nói nhảm và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Sáng 15.10, L. tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán L. tử vong do suy đa phủ tạng, sốc sốt xuất huyết.

Theo báo cáo từ CDC Quảng Bình, tính đến sáng 19.10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có hơn 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố, con số này tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tập trung chủ yếu ở: H.Lệ Thủy (1.368 ca), H.Bố Trạch (1.046 ca), H.Quảng Ninh (785 ca) và TP.Đồng Hới (630 ca). Trường hợp của L. là ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết tại tỉnh Quảng Bình trong năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.