Quảng Bình: Dịch đau mắt đỏ lây lan, khuyến cáo không dùng ‘biện pháp dân gian’

Bá Cường
Bá Cường
14/09/2023 21:24 GMT+7

Tại Quảng Bình, kiểm tra ở 2 huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa phát hiện gần 3.400 ca bệnh đau mắt đỏ, trong đó riêng H.Tuyên Hóa có gần 2.400 ca.

Ngày 14.9, thông tin từ Trung tâm Mắt - Nội tiết (Sở Y tế tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa kiểm tra số lượng các trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ xảy ra trên địa bàn.

Kiểm tra tại 2 huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa vào ngày 12.9, có gần 3.400 ca mắc bệnh đau mắt đỏ. Tại H.Bố Trạch, bệnh diễn ra chủ yếu tại 2 xã Liên Trạch (500 ca) và Hưng Trạch (159 ca)... Đối với H.Tuyên Hóa, toàn huyện hiện có gần 2.400 trường hợp mắc bệnh, chủ yếu lây lan ở trẻ em.

Quảng Bình: Một huyện có gần 2.400 trường hợp đau mắt đỏ - Ảnh 1.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình bệnh đau mắt đỏ tại Trường mầm non TT.Đồng Lê (H.Tuyên Hóa)

BH

Theo các bác sĩ, qua quá trình thăm khám cho các bệnh nhân, hầu hết đều có cùng triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ như: Mắt đỏ, chảy nước mắt, mắt ngứa, mi mắt sưng…

Đoàn công tác của Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ ở các địa phương, cấp phát thuốc cho những trường hợp bị bệnh. Tuy nhiên, số thuốc cấp phát còn quá ít so với số người mắc bệnh.

Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình cũng đã đề nghị cho trẻ mầm non mắc bệnh đau mắt đỏ được nghỉ học. Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị, không sử dụng các biện pháp dân gian... mà nên đưa trẻ mắc bệnh đến các cơ sở y tế để kịp thời thăm khám, chữa trị.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.