Quảng Bình: Cứu sống một trẻ sinh non mang nhiều dị tật

Bá Cường
Bá Cường
04/03/2024 09:25 GMT+7

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa cứu sống một trẻ sinh non mang nhiều dị tật trên cơ thể.

Ngày 4.3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết các y bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật, cứu sống một trẻ sinh non mang nhiều dị tật trên cơ thể.

Quảng Bình: Cứu sống một trẻ sinh non mang nhiều dị tật- Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh được các bác sĩ phẫu thuật thành công và tiếp tục theo dõi, chăm sóc

BH

Cháu bé này sinh non ở tuần thứ 31, bị suy hô hấp phải thở máy. Đáng chú ý, trên cơ thể cháu bé có nhiều dị tật như: có khe hở ở thành bụng, ruột bị xổ ra ngoài; chức năng các cơ quan như tim, phổi, gan... chưa hoàn thiện. Mẹ của cháu bé này mới 17 tuổi.

Các y bác sĩ đã phẫu thuật với áp lực lớn do trẻ sinh non chưa hoàn thiện các chức năng quan trọng, việc gây mê hồi sức để chịu đựng phẫu thuật rất khó khăn. Sau khoảng 1 giờ phẫu thuật, các y bác sĩ đã thành công.

Hiện tại, trẻ sơ sinh đã cai được thở máy, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn (truyền dịch). Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp tục theo dõi, chăm sóc cháu bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.