Quảng Bình: Con gái tàng trữ ma túy, đưa cho cha cất giấu, cả 2 bị tạm giữ

Bá Cường
Bá Cường
24/11/2022 09:17 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa mở rộng điều tra và phát hiện thêm 2 cha con liên quan đến đường dây tàng trữ chất ma túy.

Ngày 24.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa mở rộng vụ án và phát hiện 2 nghi phạm là cha con tàng trữ ma túy tổng hợp.

Nghi phạm Trang bị cơ quan chức năng bắt giữ

công an tỉnh quảng bình

Con gái tàng trữ ma túy, còn đưa cho cha cất giấu

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó vào ngày 10.11, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng biên phòng và hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ 13 kg ma túy dạng Ketamine, 1 ô tô, 2 xe mô tô, 7 điện thoại di động, hơn 182 triệu đồng cùng gần 14 triệu kíp Lào.

Số ma túy dạng thuốc tân dược phát hiện tại nơi ở của Trang

công an tỉnh quảng bình

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện thêm các nghi phạm liên quan tham gia vận chuyển, mua bán ma túy. Những nghi phạm này có hình thức vận chuyển ma túy rất tinh vi, gói ma túy trong các loại hàng hóa thông thường, sau đó chia nhỏ ra để cất giấu nhiều nơi, thay đổi cách thức nhận hàng...

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 23.11, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (24 tuổi, P.Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) đang có hành vi chia nhỏ các chất bột màu trắng vào túi ni lông.

Ông Duẩn là người giúp con gái cất giữ số ma túy.

Công an tỉnh quảng bình

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 8 kg chất bột màu trắng và hơn 3.000 viên nén dạng thuốc tân dược. Nghi phạm Trang khai nhận số chất bột màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng Ketamine, được Trang ngụy trang trong các túi bỉm của trẻ em và đưa đi tiêu thụ. Số viên nén dạng tân dược là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Tiếp tục đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ thêm Phạm Văn Duẩn (60 tuổi, cha của Trang), là người được Trang nhờ vận chuyển số ma túy trên đi cất giấu.

Hiện lực lượng chức năng Quảng Bình đã tạm giữ Phạm Thị Quỳnh Trang và Phạm Văn Duẩn, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đường dây vận chuyển, mua bán ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.