Quảng Bình: Cấp tập đưa ra các phương án ứng phó với bão số 5

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
10/09/2021 21:08 GMT+7

Báo cáo lúc 19 giờ hôm nay 10.9 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết các đơn vị, địa phương đang cấp tập phòng, chống cơn bão số 5.

Với mục tiêu quan trọng là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, các sở, ngành, địa phương đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão số 5 đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt; sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông.

Đêm 10.9, bão số 5 bắt đầu gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự kiến, Quảng Bình di dời 29.125 hộ/108.177 người toàn tỉnh để ứng phó với bão số 5 (bão Conson) trong trường hợp khẩn cấp với bão cấp 12 - 13. Trong đó, di dời xen ghép 20.248 hộ/75.064 khẩu; di dời tập trung 8.877hộ/33.113 khẩu.

Nhiều diện tích hoa màu tại TX.Ba Đồn bị ngập nước do mưa lớn

C.T.V

Đến chiều cùng ngày, tỉnh đã kêu gọi 149 tàu/1.022 thuyền viên vào bờ, neo đậu tại các vị trí an toàn. Hiện có 31 phương tiện/407 lao động đang hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc bộ (30 phương tiện/400 lao động) và vùng biển Quảng Trị vào Quảng Ngãi (1 phương tiện/7 lao động); không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm. Các tàu thuyền đã nắm được thông tin bão, hiện đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão số 5 ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam 380 km, gây biển động mạnh

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 -11, giật cấp 13.
Mưa lớn những ngày qua đã gây ra một số thiệt hại ở tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, 62,8 ha lúa chưa thu hoạch bị đổ rạp tại H.Quảng Ninh; 850 ha lúa tại TP.Đồng Hới, H.Quảng Ninh, H.Bố Trạch, TX.Ba Đồn chưa thu hoạch bị ngập; 90 ha rau các loại tại TX.Ba Đồn bị ngập.
Đất đá sụt trượt trên QL9C (đoạn qua xã Kim Thủy, H.Lệ Thủy) và đường liên thôn vào bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy) gây tắc đường. Đường tỉnh qua xã Quảng Sơn (TX.Ba Đồn) bị ngập nước.

Đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy bị sạt lở

CTV

Hiện các đơn vị, địa phương và người dân Quảng Bình tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, có những phương án, chuẩn bị để phòng, chống như: chủ động cắt tỉa cành cây, giằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng; tiêu độc khử trùng các khu vực, địa điểm sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân khi bão, lũ xảy ra cũng như dịch bệnh Covid-19.
Từng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thiết lập, công khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin, kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng, thủy sản nuôi trồng vụ hè thu, giúp người dân vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thu hoạch đảm bảo an toàn cho sản xuất cũng như phòng chống dịch Covid-19.

Người dân Quảng Bình chặt tỉa cành cây để chống bão số 5

CTV

Đồng thời, Quảng Bình yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thường trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã được yêu cầu triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần về các địa bàn xung yếu sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn do bão số 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.