Quảng Bình: Bé gái 8 tuổi tử vong vì bị chó dại cắn

Bá Cường
Bá Cường
29/08/2023 21:56 GMT+7

Một bé gái 8 tuổi bị chó dại cắn từ 4 tháng trước, không phát hiện và chữa trị kịp thời đã dẫn đến tử vong.

Ngày 29.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình (CDC Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một bé gái tử vong vì bị chó dại cắn. Nạn nhân là bé P.T.B.V (8 tuổi, xã Hóa Thanh, H.Minh Hóa).

Bé gái trước đó đang điều trị bệnh Thalassemia (bệnh lý huyết học - PV) theo liệu trình tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 21.8, bé V. nhập viện để điều trị theo liệu trình, đến ngày 25.8, V. được các bác sĩ phát hiện sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, tăng tiết nước bọt, sợ nước, co giật...

Bệnh nhân được đưa đi xét nghiệm và chẩn đoán mắc bệnh dại. Các bác sĩ đã chuyển V. vào khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị. Đến 16 giờ ngày 28.8, V. tử vong.

Theo điều tra dịch tễ, V. bị một con chó cắn từ 4 tháng trước, đây là con chó hoang đi lạc vào nhà và được gia đình giữ lại nuôi. Sau khi bị cắn, V. không được y tế xử lý vết thương, không tiêm vắc xin  phòng dại, gia đình chỉ bốc thuốc nam về cho V. uống.

CDC Quảng Bình đã đưa ra nhiều khuyến cáo trước tình hình trên địa bàn gần đây đã có 3 ca tử vong do bị chó dại cắn. Khi bị chó cắn, bệnh nhân cần được đưa tới ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.