Quảng Bình: 3 ngày, phá 2 vụ vận chuyển ma túy đá xuyên biên giới

17/11/2022 17:53 GMT+7

Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới thứ 2 trong vòng 3 ngày tại địa bàn này.

Ngày 17.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Nghi phạm Tùng tại cơ quan chức năng.

Bộ đội biên phòng quảng bình

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày (17.11), lực lượng biên phòng Quảng Bình phối hợp với Hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện Vũ Hoàng Tùng (34 tuổi, trú Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đang đi trên xe khách làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Tùng có 1 gói thuốc màu xanh lá, bên trong chứa 2 gói ni lon trong suốt. Trong đó, 1 gói chứa 7 viên nén hình tròn màu hồng có ký hiệu "WY", gói còn lại chứa tinh thể màu trắng.

Sau khi bị bắt giữ, Tùng khai nhận toàn bộ các túi trên là ma túy đá và ma túy tổng hợp dạng hồng phiến đang được Tùng vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng lập biên bản, bắt giữ Tùng và thu giữ tang vật.

Chỉ 3 ngày trước, lực lượng biên phòng Quảng Bình cũng đã phối hợp, bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển ma túy đá xuyên biên giới khác tại xã Trung Trạch (H.Bố Trạch).

Cụ thể, ngày 15.11, lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan và công an ở tỉnh Quảng Bình bắt quả tang nghi phạm Đinh Xuân Thư (54 tuổi, Q.Hải An, TP. Hải Phòng) đang vận chuyển 1kg ma túy đá từ tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam.

Hai vụ bắt giữ nghi phạm vận chuyển ma túy đá xuyên biên giới đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.