Quần vợt Pháp mở rộng: Djokovic quyết hạ Nadal bảo vệ ngôi số 1 thế giới

Giang Lao
Giang Lao
30/05/2022 09:11 GMT+7

Ở vòng tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng nội dung đơn nam thi đấu 31.5, cuộc đụng độ giữa tay vợt đang giữ ngôi số 1 thế giới Novak Djokovic gặp ‘Vua sân đất nện’ Rafael Nadal được cả thế giới chờ xem.

Tại vòng 4, Djokovic tiếp tục đà thăng hoa tại giải Pháp mở rộng năm nay vẫn chưa thua 1 set đấu nào khi hạ dễ dàng đối thủ Diego Schwartzman (Argentina) 6-1, 6-3, 6-3 để vào tứ kết đụng độ kình địch “Vua sân đất nện” Nadal (thắng Felix Auger-Aliassime, người Canada nhọc nhằn tỷ số 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, và 6-3).

Djokovic tái chiến Nadal tại Pháp mở rộng, lần này ở vòng tứ kết

Reuters

Ở giải năm ngoái, Nadal từng bị Djokovic đánh bại ở trận bán kết, khiến anh mất cơ hội tiếp tục nâng cao kỷ lục vô địch Pháp mở rộng (hiện 13 lần). Do đó, lần gặp lại này sẽ là cuộc đấu đỉnh cao giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới khi một lần nữa quyết phân định ngôi cao thấp.

Ngoài ra, trận đấu tứ kết Pháp mở rộng giữa Djokovic và Nadal cũng mang tính chất quyết định cuộc tranh chấp ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP khi công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 6.6, ngay sau giải đấu Grand Slam trên sân đất nện này kết thúc.

Hiện Djokovic đang giữ ngôi đầu, nhưng đang bị 2 đối thủ Alexander Zverev (Đức) và Daniil Medvedev (Nga) cạnh tranh. Trong đó, Zverev cũng vào tứ kết gặp Carlos Alcaraz, còn Medvedev sắp đánh trận vòng 4 gặp Marin Cilic nếu thắng vào tứ kết gặp Andrey Rublev hoặc Jannik Sinner.

Do đó, nếu Djokovic vượt qua Nadal và thẳng tiến đến ngôi vương Pháp mở rộng năm thứ 2 liên tiếp và lần thứ 3 trong sự nghiệp, tay vợt người Serbia này cũng bảo đảm sẽ bảo vệ được ngôi số 1 của mình và kéo dài kỷ lục lên 372 tuần.

Trường hợp Djokovic bại trận, anh có thể đánh mất ngôi đầu với 1 trong 2 khả năng xảy ra, đó là nếu Medvedev lọt vào trận chung kết, hoặc nếu Zverev lên ngôi vô địch ở Pháp mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.