Quận trung tâm của TP.Đà Nẵng và TP.Uiwang, Hàn Quốc phối hợp đào tạo cán bộ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/01/2024 18:53 GMT+7

Trong thời gian tới, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) và TP.Uiwang (Hàn Quốc) triển khai các hoạt động đào tạo cán bộ, công chức trong lĩnh vực môi trường, đô thị, y tế cộng đồng, giáo dục, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Chiều 22.1, UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu TP.Uiwang (Hàn Quốc). Trong khuôn khổ chương trình, 2 địa phương thống nhất ký kết biên bản làm việc trong đó hướng đến ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Theo đó, Q.Hải Châu và TP.Uiwang sẽ xem như hai địa phương kết nghĩa; thúc đẩy tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm dành cho cán bộ công chức trong lĩnh vực môi trường, đô thị, y tế cộng đồng, giáo dục, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Quận trung tâm của TP.Đà Nẵng và TP.Uiwang, Hàn Quốc phối hợp đào tạo cán bộ - Ảnh 1.

Đại diện UBND Q.Hải Châu và chính quyền TP.Uiwang ký kết biên bản

NGUYỄN TÚ

Từ tháng 7.2021, UBND Q.Hải Châu và chính quyền TP.Uiwang đã ký kết thỏa thuận hợp tác đa dạng các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, thanh niên và thúc đẩy giao lưu hữu nghị.

3 năm qua, hai địa phương đã có nhiều hoạt động. TP.Uiwang hỗ trợ Q.Hải Châu 30.000 khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 vào tháng 9.2021. Các gia đình người Việt Nam ngụ tại TP.Uiwang cũng đã gửi tặng các bức tranh cổ động chống dịch đến lực lượng chức năng Q.Hải Châu.

Quận trung tâm của TP.Đà Nẵng và TP.Uiwang, Hàn Quốc phối hợp đào tạo cán bộ - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND Q.Hải Châu chào đón đoàn đại biểu TP.Uiwang

NGUYỄN TÚ

Năm 2022, UBND Q.Hải Châu cũng đã tặng Trung tâm đa văn hóa TP.Uiwang 60 bộ sách. Tháng 11.2022, 2 địa phương ký kết hợp tác về giáo dục và kinh tế.

Hai bên cũng đã có các chuyến thăm, làm việc tại Công ty WayS1 (Thung lũng IT Indukwon), Trung tâm CNTT tích hợp Nonghyup, Trung tâm cộng đồng Poil Ouilim, Trung tâm dịch vụ cộng đồng Cheonggye Dong; giới thiệu sản phẩm đặc trưng TP.Đà Nẵng và Q.Hải Châu (OCOP) tại lễ hội đường sắt Uiwang.

Doanh nghiệp TP.Uiwang cũng tham gia Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2023. Ngoài ra còn có chương trình hợp tác giữa Trường ĐH nghệ thuật Kaywon và Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng.

Đặc biệt, hai bên đã có chương trình giao lưu văn hóa, đoàn học sinh THCS Q.Hải Châu đã có những trải nghiệm về ngôn ngữ, ẩm thực, nghi lễ và âm nhạc truyền thống tại Trung tâm nhân tài toàn cầu và Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên TP.Uiwang, sinh hoạt tại các gia đình Hàn Quốc.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu, cho biết đây là lần đầu tiên Q.Hải Châu ký kết với một địa phương Hàn Quốc. Sau 3 năm, hai bên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đến nay nâng tầm mối quan hệ để tiếp tục thúc đẩy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.